Vụ lật thuyền 7 người chết: Bắt khẩn cấp vợ chồng chủ thuyền

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã quyết định bắt vợ chồng người lái chiếc thuyền bị lật làm 7 người chết xảy ra trên địa bàn.

Ngày 25/10, Đại tá Trần Thắng Phúc - Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết Công an huyện Lộc Ninh đã bắt khẩn cấp vợ chồng chủ thuyền để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ lật thuyền làm 7 người chết xảy ra vào chiều tối ngày 23/10 trên sông Măng thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.

Vị trí chiếc xuồng chở 42 người bị lật gần nơi chiếc thuyền đang đi qua

Vị trí chiếc thuyền chở 42 người bị lật gần nơi chiếc thuyền đang đi qua

Bước đầu công an xác định ông Hồ Văn Thại (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Nê (SN 1957) cùng ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) khai không có chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa, chiếc thuyền không đăng ký, đăng kiểm. Vào thời điểm xảy ra tai nạn ông Thại điều khiển chiếc thuyền nhỏ có gắn động cơ đẩy chiếc xuồng lớn do bà Nê điều khiển chở 42 người đi làm thuê từ Campuchia thì bị lật.

Vị trí chiếc thuyền bị lật trên sông Măng được xác định cách bờ phía Campuchia khoảng 4 m, cách bờ phía Việt Nam là 11 m.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chở quá tải dẫn đến bị lật.

Trước đó ngày 24/10, Bộ GTVT đã có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bộ trưởng Bộ GTVT gửi lời chia buồn, động viên đến các gia đình nạn nhân. Đồng thời, phó thủ tướng, lãnh đạo Bộ đề nghị ngành chức năng Bình Phước khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân, tăng cường quản lý các bến sông, suối, các phương tiện giao thông đường thủy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại