Vụ kéo lê thai phụ, thai nhi tử vong: "Tài xế đạp nhầm chân ga"

Ngọc Tú |

Khai với cảnh sát, tài xế Vỹ cho biết, sau khi đâm vào 1 chiếc xe máy cùng chiều, anh quá hoảng loạn nên đã đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao lên đâm vào xe máy của thai phụ Ngà.

Tai nạn khủng khiếp

Vào khoảng 21h30 ngày 4/10, tài xế Trần Phi Vỹ (SN 1973, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; công tác tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh) điều khiển ô tô BKS: 38N-4706 đâm vào 1 chiếc xe máy lưu thông cùng chiều do chị Phạm Thị Hồng Cẩm (SN 1992) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cả xe và người chị Cẩm văng 1 quãng hơn 10m.

Xe điên kéo lê thai phụ rồi bỏ chạy, thai nhi mất trong bụng mẹ Xe "điên" kéo lê thai phụ rồi bỏ chạy, thai nhi mất trong bụng mẹ

Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng thai nhi đã mất trong bụng mẹ, thai phụ đang rất nguy kịch.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô này tiếp tục lao mạnh sang phía bên phải và tông thẳng rồi cuốn cả xe máy và người chị Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991, trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang lưu thông cùng chiều 1 quãng hơn 30m. Vụ tai nạn đã khiến 2 chân của chị Ngà gãy, thai nhi 7 tháng tuổi bị chết trong bụng mẹ.

Về phía tài xế ô tô con, sau khi gây tai nạn, người này đã bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường và rồ ga bỏ chạy. Sau khi đi được 1 quãng đường, tài xế Vỹ tiếp tục lái xe quay lại để xem tình trạng nạn nhân. Lúc này, phát hiện đó chính là chiếc xe gây tai nạn nên người dân đã truy đuổi nhưng không kịp. 

Bỏ chạy do…hoảng sợ!

Trao đổi với PV sáng 6/10, Thượng úy Nguyễn Văn Thành - cán bộ đội cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Tĩnh cho hay, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý. 

Chiếc xe 5 chỗ do tài xế Vỹ gây tai nạn ngay trong đêm đã được phía công ty đưa đến đầu thú tại cơ quan điều tra.

Chiếc xe 5 chỗ do tài xế Vỹ gây tai nạn ngay trong đêm đã được phía công ty đưa đến đầu thú tại cơ quan điều tra.

Tiến hành xác minh, tra cứu biển số xe gây tai nạn từ người dân cung cấp, cảnh sát nắm được thông tin chủ xe nên đã liên hệ vận động người vi phạm ra trình diện. Đến sáng 5/10, tài xế Vỹ đã lên cơ quan công an TP Hà Tĩnh để tự thú.

Thượng úy Thành cho hay, tại cơ quan điều tra, tài xế Vỹ khai sau khi đâm vào chiếc xe thứ nhất gây tai nạn, vì quá hoảng sợ nên người này đã nhấn ga bỏ chạy mà không xuống đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khoảng 15-20 phút sau khi bỏ chạy, tài xế Vỹ điều khiển ô tô này quay lại hiện trường để xem tình trạng nạn nhân. Tuy nhiên, 1 số người dân quá khích có hành động đe dọa nên tài xế Vỹ rồ ga bỏ chạy và đưa về gara của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh để cất.

 

Để có thêm thông tin khách quan về vụ việc, sáng 6/10, PV đã có buổi làm việc với ông Trần Đình Tuyết - Phó giám đốc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Theo ông Tuyết xác nhận, người lái xe gây tai nạn vào đêm 4/10 - anh Trần Phi Vỹ là tài xế lái xe cho cơ quan và vừa vào làm tại công ty được khoảng 5 tháng.

Ông Trần Đình Tuyết - Phó giám đốc công ty xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: sẽ theo quy định lao động để xem xét và xử lý nghiêm tài xế Vỹ.
Ông Trần Đình Tuyết - Phó giám đốc công ty xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: sẽ theo quy định lao động để xem xét và xử lý nghiêm tài xế Vỹ.

Cũng theo ông Tuyết, thời điểm gây tai nạn, tài xế Vỹ đang đi làm nhiệm vụ của cơ quan. Lúc này, sau khi đưa khách cơ quan đi ăn đêm, tài xế Vỹ đưa các lãnh đạo về nhà, trên đường về cất xe thì gây ra tai nạn. Thời điểm này, chỉ có mình anh Vỹ trên xe ô tô. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo cơ quan đã phối hợp tích cực cùng cứu chữa nạn nhân và sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời.

“Hiện tại, tài xế Vỹ đang đi cùng gia đình nạn nhân ra ngoài Hà Nội để cứu chữa. Sau khi sự việc xảy ra thì cơ quan cũng đã tích cực phối hợp với gia đình nạn nhân và cảnh sát. Quan trọng là cứu chữa người bị nạn. Về việc tài xế Vỹ bỏ trốn tôi nghĩ là do anh hoảng loạn quá. Nhưng dù sao thì đó cũng là hành động sai trái. Về biện pháp xử lý, công ty sẽ theo luật quy định lao động để có phương án xử lý vi phạm của tài xế Vỹ và sẽ xử lý nghiêm” - ông Tuyết cho hay.

Chưa thể xác định được việc tài xế có uống rượu, bia khi gây tai nạn

Chuyển thai phụ bị ô tô kéo lê 50m ra Hà Nội cấp cứu Chuyển thai phụ bị ô tô kéo lê 50m ra Hà Nội cấp cứu

Trong tối 5/10, thai phụ, nạn nhân vụ xe điên đâm, kéo lê hàng chục mét rồi bỏ chạy, đã được chuyển ra Hà Nội để cấp cứu.

Trao đổi với PV, Thượng úy Diệp Xuân Nam - Đội phó đội cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Tĩnh cho hay, trình bày với cơ quan điều tra, tài xế Vỹ khai không sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, vấn đề này chưa thể chứng minh được vì tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Vỹ không có mặt tại hiện trường và cơ quan công an. Đến sáng ngày hôm sau tài xế Vỹ đến đầu thú tại công an, nhưng hiện tại đơn vị không có máy kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Sau 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, thai phụ Ngà đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu ngay trong đêm 5/10.
Sau 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, thai phụ Ngà đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu ngay trong đêm 5/10.

Liên quan đến vấn đề tốc độ của xe ô tô khi gây ra tai nạn, thượng úy Nam cho biết, vấn đề này tạm thời chưa thể xác định được, phải chờ điều tra. “Tại hiện trường, không có dấu vết phanh của lốp xe, chỉ có dấu vết cày xước. Theo trình bày thì tài xế Vỹ thì tốc độ đi trước đó là khoảng 40-50km/h. Sau khi đâm vào chiếc xe thứ nhất, Vỹ trình bày do quá hoảng loạn nên đạp nhầm chân ga. Lúc đó, tốc độ đã tăng nhanh hơn nhiều lần. Sau đó, xe ô tô này đâm thẳng vào xe của chị Ngà đi cùng chiều” - thượng úy Nam nói.

Cũng theo thượng úy Nam, vấn đề khởi tố vụ án, khởi tố bị can hiện tại vẫn chưa có kết luận căn cứ, phải chờ vào kết luận điều tra. “Hiện tại vẫn chưa xác định được cụ thể, Vỹ khai với cơ quan điều tra là bỏ chạy do hoảng sợ, nhưng biết đâu anh này lại ý thức lẩn trốn thì sao. Rõ ràng, thực tế anh này đã gây tai nạn rồi bỏ chạy. Vụ việc này có dấu hiệu vi phạm hình sự. Tại hiện trường để lại, anh này có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Rõ ràng anh đi sai luật, gây tai nạn và có dấu hiệu vi phạm hình sự. Còn có căn cứ khởi tố hay không thì đang tiếp tục điều tra làm rõ” - thượng úy Nam nói tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại