Vụ đồ vật tự dưng bốc cháy: Chưa phát hiện hóa chất gây cháy

Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ đồ vật trong nhà tự bốc cháy tại nhà ông Nguyễn Hoài Thanh (xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Nghệ An, cho biết qua phân tích các mẫu vật gồm nước, đất và không khí lấy tại nhà ông Thanh không phát hiện ra hóa chất nào gây cháy.

Cơ quan chức năng cho biết, khi cơ quan chuyên môn đến kiểm tra, hiện tượng đồ vật tự bốc cháy tại nhà ông Thanh đã chấm dứt trước đó 2 ngày.

Những đồ vật trong nhà đã được gia đình di chuyển hết ra ngoài, đồng thời ông Thanh mở hết các cửa nhà, dùng quạt máy để xua hết khí phát cháy từ trong nhà ra ngoài nên nếu có tồn tại chất tự gây cháy như phốt-pho thì hóa chất này cũng sẽ không còn gây khó khăn cho việc xác định nguyên nhân gây cháy.

Vụ đồ vật tự dưng bốc cháy: Chưa phát hiện hóa chất gây cháy
 
Vụ đồ vật tự dưng bốc cháy: Chưa phát hiện hóa chất gây cháy
Đồ vật trong nhà ông Thanh được cho là tự bốc cháy.

Trao đổi với PV, PGS.TS. Nguyễn Hoa Du Trưởng Khoa Hóa - Trường ĐH Vinh khẳng định vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây cháy tại nhà ông Thanh còn nói người đốt là không có cơ sở.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin và yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An, đoàn công tác gồm Sở KH&CN Nghệ An, Khoa hóa trường ĐH Vinh… đã có mặt tại gia đình ông Thanh.

Tại đây, đoàn đã tiến hành khảo sát, phỏng vấn người nhà và bà con, tiến hành lấy mẫu khí, mẫu đất, mẫu vải cháy và đo mẫu nước nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây cháy.

"Do điều kiện thời gian gấp rút, chúng tôi chỉ lấy được một số mẫu hạn chế để phân tích theo định hướng nguyên nhân. Các phân tích được thực hiện tại các Phòng thí nghiệm hóa học của trường ĐH Vinh".

Sau quá trình tiến hành khảo sát, thí nghiệm, cơ quan chuyên môn kết luận không phát hiện ra hóa chất gây cháy nào trong môi trường đất, không khí tại nhà ông Thanh.

Để đi đến kết luận cuối cùng về nguyên nhân cháy, Sở KH&CN tỉnh Nghệ An cho rằng cần có các cơ quan chức năng khác có liên quan tham gia tìm hiểu, khảo sát, điều tra xác định nguyên nhân của sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại