Vụ đánh chết 2 trộm chó: Dân tố "ép cung", công an nói đúng luật

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Các nghi can bị triệu tập và mời lên phối hợp điều tra cho rằng, họ đã bị cơ quan công an còng tay và có những lời lẽ xúc phạm...

Ngay sau khi vụ 2 nghi can trộm chó tại thôn Danh Thượng 2 (Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) bị đánh chết, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành mời và triệu tập một số người dân lên phối hợp điều tra.

Tuy nhiên, theo phản ánh và đơn gửi các cơ quan chức năng của ông La Tuấn Khương, Trưởng thôn Danh Thượng 2, ngay trong đêm 27/8, cơ quan công an đã mời một số người dân của thôn lên làm việc nhưng sau đó là "lừa bẫy" bắt tạm giam họ mấy ngày liền để điều tra.

Công an véo tai, tát dân?

"Việc công an mời hay triệu tập người dân lên phối hợp điều tra là không sai nhưng khi mời, triệu tập lại không báo với chính quyền địa phương, không báo trưởng thôn và gia đình người ta. Cảnh sát mời người dân về làm việc không đúng địa điểm. Ban đầu nói là mời về trụ sở Công an huyện Hiệp Hòa nhưng lại bị đưa lên xe chở về nhà tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang giữ mấy ngày liền. 

Đến khi dân bức xúc vì không thấy người nhà, đến hỏi trưởng thôn, trưởng thôn hỏi xã rồi hỏi cấp trên mới hay biết", ông Khương nói.

Đơn kiến nghị của ông La Tuấn Khương do người dân uỷ nhiệm gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc triệu tập, tạm giữ người.
Đơn kiến nghị của ông La Tuấn Khương do người dân uỷ nhiệm gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc triệu tập, tạm giữ người.

Cũng theo ông Khương, ngay sau khi 13 người dân của thôn được thả ra, trở về đều đồng loạt tố cáo bị ép cung: 

"Trong cuộc họp được tổ chức, trước đông đảo nhân dân trong thôn, các công dân của thôn được thả về đều đồng loạt đứng lên tố cáo và có đơn gửi tôi nói rõ việc bị họ ép cung. Trong quá trình xét hỏi thì không cho ngủ, hỏi ép cung đến 4 - 5 giờ liền. Thái độ hỏi cung của các đồng chí điều tra viên là còng tay, đe doạ, véo tai, tát, không cho đi vệ sinh, xúc phạm đến tinh thần người được hỏi", ông Khương cho hay.

Trao đổi trực tiếp với chúng tôi, anh N.V.Đ, một trong số 13 nghi can được thả về tố: "Khoảng 3 giờ ngày 28/8, anh công an lấy còng còng tay tôi vào chân ghế và thay phiên nhau doạ nạt, ép tôi nhận tôi đánh người...".

Cùng với đó, anh N.V.T còn cho hay: "Trước khi cho chúng tôi về có một đồng chí công an còn đọc cho chúng tôi viết theo ý của người ta vào một tờ với nội dung "tự nguyện lên, xin ở lại cơ quan công an làm việc" và một tờ biên bản cam kết, ký lưu khống vào tờ giấy triệu tập chưa ghi ngày tháng, họ tên gì cả...".

Trước những ý kiến này và theo yêu cầu của người dân, ông La Tuấn Khương đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng trong tỉnh đề nghị làm rõ việc làm của cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang là sai hay đúng, nếu sai xử lý thế nào.

Văn bản đề nghị của Đảng uỷ, UBND xã Danh Thắng về phản ánh của người dân.
Văn bản đề nghị của Đảng uỷ, UBND xã Danh Thắng về phản ánh của người dân.

Cùng với đơn của ông Khương, ông La Thanh Chương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Danh Thắng cho biết, Đảng ủy và UBND xã Danh Thượng, Hiệp Hòa, Bắc Giang cũng đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Hiệp Hòa đề nghị làm rõ kiến nghị của người dân xã Danh Thượng 2 về việc đánh chết 2 đối tượng trộm chó.

Làm đúng quy định pháp luật

Liên quan đến những tố cáo về việc "ép cung" của các nghi can trong vụ việc, trao đổi với PV vào chiều ngày 18/9, Trung tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng CSSĐT tội phạm về TTXH- Công an tỉnh Bắc Giang cho rằng, toàn bộ quá trình triệu tập, điều tra đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

"Mọi việc chúng tôi đều làm đúng theo quy định của pháp luật. Mời lên huyện nhưng án giết người là án thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nên sau khi triệu tập về công an huyện và làm việc, các đối tượng đầu thú thì chúng tôi phải đưa về phòng hình sự, đó là việc hết sức bình thường.

Có một số người dân cho rằng, đưa, bắt về thẳng trại Kế. Nói như vậy là sai, bởi phòng hình sự nằm bên trong khuôn viên trại Kế nên phải chở về đây làm việc.

Trong Luật cũng không quy định cứ phải làm việc ở huyện, xã. Có những tội đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi bắt, khi mà việc thông báo gây cản trở điều tra thì chúng tôi không thông báo. Khi việc điều tra tốt thì chúng tôi sẽ thông báo. Việc đó là đúng quy định pháp luật.

Và ngay hôm sau, chúng tôi đã có thông báo bắt giữ ai rõ ràng và người dân khi nhận thông báo này còn xé đi...", ông Duy cho hay.

Trả lời về tố cáo của nghi can cho rằng, trong quá trình điều tra bị ép cung, không được đọc cũng như nghe đọc lại bản cung, ông Duy khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện đó. Chúng tôi làm mọi việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật".

Ông Duy cũng nhấn mạnh, cơ quan cảnh sát điều tra sẵn sàng mời lên trụ sở và về huyện để làm việc với những người dân nào, kể cả gia đình của 7 bị can bị khởi tố còn có những thắc mắc, chưa hiểu rõ về các quy định của pháp luật.

Trước đó, khi trao đổi với chúng tôi,  Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng khẳng định, việc điều tra của cơ quan công an là đúng với các quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại