Vụ dân vây trại lợn ở Thanh Hóa: Lùi thời gian di chuyển trại lợn đến 30.11

Trong ba ngày qua (25-27.10), hàng trăm người dân xã Yên Tâm, Yên Giang, Yên Trung, huyện Yên Định (Thanh Hoá) lại tiếp tục dựng lều bạt để phản đối việc Cty TNHH P.N.T (Cty PNT) nuôi hàng nghìn con lợn, gây ô nhiễm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cuộc sống của bà con vùng phụ cận.

Trước đó, ngày 29.9, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, Cty PNT phải di dời hết đàn lợn khỏi trang trại ở xã Yên Tâm đi nơi khác chậm nhất vào ngày 24.10. Thế nhưng, trong buổi làm việc với chính quyền và nhân dân xã Yên Tâm chiều 27.10, bà Ngô Thị Hoa - Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết: thời gian di chuyển đàn lợn của Cty PNT được lùi lại đến ngày 30.11. Thông tin này khiến người dân thêm phần lo lắng, không chịu tháo dỡ băng- rôn và tiếp tục vây kín trại lợn.

Khốn khổ vì mùi hôi thối

Trong ba ngày qua (25-27.10), hàng trăm người dân sinh sống tại xã Yên Tâm và một số xã lân cận như: Yên Giang, Yên Trung, Nông Trường (huyện Yên Định) lại tiếp tục dựng lều bạt, căng băng- rôn xung quanh trang trại nuôi lợn công nghiệp của Cty PNT xây dựng tại cánh đồng ở thôn Mỹ Hòa (xã Yên Tâm) để gây sức ép buộc doanh nghiệp này phải di dời toàn bộ 1.200 lợn nái ra khỏi địa phương. Trước sự việc trên, chính quyền xã Yên Tâm cử lực lượng công an, dân quân tự vệ túc trực ngày đêm nhằm đảm bảo an ninh, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Người dân xã Yên Tâm căng băng rôn phản đối việc gây ô nhiễm môi trường của Cty PNT

Ông Trịnh Trọng Bảy, trú thôn Mỹ Hoà, xã Yên Tâm cho biết: “Chúng tôi phải bỏ hết công việc đồng áng để tập trung về đây phản đối việc Cty PNT chậm trễ di dời đàn lợn là chuyện chẳng đặng đừng. Bởi chính Cty PNT không nghiêm túc thực hiện đúng những điều khoản cam kết và không chấp hành thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa”.

Ông Trịnh Văn Thao (50 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa) phản ánh: Trang trại nuôi lợn của Cty PNT gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. "Họ đổ trực tiếp phân lợn ra môi trường, nước thải của trang trại lợn thẩm thấu xuống lòng đất trong suốt thời gian dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân chúng tôi"- ông Thao nói.

Và bao vây trại lợn của Cty PNT.

Bà Trịnh Thị Liên, trú thôn Yên Trường, xã Yên Tâm nói: “Gia đình tôi sống cách trang trại gần 150m, mỗi khi trời nắng, mùi hôi thối từ trang trại lợn của Cty PNT xộc thẳng vào nhà rất khó chịu, ruồi nhặng bay khắp nơi”.

Cũng theo nhiều người dân xã Yên Tâm phản ánh thì ngoài gây ô nhiễm môi trường không khí, chất thải của Cty PNT còn đang có dấu hiệu gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Bà Trịnh Thị Liên cho biết thêm: Hoa màu vụ đông người dân trồng tỉa gần trang trại lợn PNT đang mơn mởn xanh tốt giờ thân, lá chuyển sang màu vàng úa và chết dần. "Có thể do nguồn nước bà con bơm từ kênh Hón Măng lên phục vụ tưới tiêu bị nhiễm độc nặng nên cây trồng mới chết như vậy"- bà Liên nhận định.

Cháy kho chứa thuốc trên tầng 11 chung cư Cháy kho chứa thuốc trên tầng 11 chung cư

Khoảng 17h30 chiều nay, đám cháy dữ dội bốc lên từ căn hộ tầng 11, tòa nhà N3A khu Trung Hòa – Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng hốt. Căn hộ này được một công ty sử dụng làm nhà kho chứa thuốc.

Cty PNT không muốn di chuyển

Trước đó, vào trung tuần tháng 4.2014, người dân xã Yên Tâm cũng đã dựng lều bạt phản đối hành vi gây ô nhiễm môi trường của Cty PNT trong nhiều ngày. Trước sức ép trên cũng như sự vào cuộc của các ngành chức năng, đại diện Cty PNT đã ký cam kết sẽ chuyển toàn bộ đàn lợn (cả thương phẩm và lợn nái) đi nơi khác.

Tiếp đó, ngày 29.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra “tối hậu thư” yêu cầu: Chậm nhất đến ngày 24.10, Cty PNT phải di chuyển hết đàn lợn ra khỏi trang trại Yên Tâm. Song, thời hạn đã hết nhưng Cty PNT vẫn chưa thực hiện “lệnh” của tỉnh khiến người dân phải tiếp tục chờ đợi. Họ đã hết kiên nhẫn nên phải lập lều phản đối trong suốt hai ngày qua.

Chiều 27.10, khi bà Ngô Thị Hoa - Chủ tịch UBND huyện Yên Định thông báo lùi thời gian di chuyển đàn lợn của Cty PNT khiến người dân tỏ ra rât lo lắng.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Thành Chinh - PGĐ Cty PNT cho biết: Cty PNT đã chuyển hết đàn lợn thương phẩm đi nơi khác. Doanh nghiệp cũng đã triển khai nhiều biện pháp cải tạo môi trường, xây dựng thêm nhà chứa phân, cải tạo hầm biogas, kiên cố hệ thống khử mùi và vớt bèo xử lý ô nhiễm trên kênh Hón Măng.

Nói về việc di chuyển toàn bộ đàn lợn nái theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ông Chinh phàn nàn: Hiện Cty PNT đang đối mặt nhiều khó khăn về nguồn đất cũng như quỹ đất nên chưa thể di chuyển đàn lợn nái đi nơi khác được. Ông Nguyễn Thành Chinh nói: “Trong chăn nuôi không thể tránh khỏi việc mùi hôi thối. Cty PNT đã hạn chế tối đa những tồn tại, thiếu sót. Nguyện vọng của chúng tôi là tiếp tục duy trì hoạt động chăn nuôi lợn nái ngoại tại… xã Yên Tâm”.

Tìm thân nhân thi thể phụ nữ mặc váy đỏ nổi trên hồ Trung Văn Tìm thân nhân thi thể phụ nữ mặc váy đỏ nổi trên hồ Trung Văn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra thông báo tìm thân nhân thi thể phụ nữ mặc váy đỏ nổi trên hồ Trung Văn được phát hiện hôm 25/10 vừa qua.

Tại công văn số 9112/UBND-NN ngày 29.9.2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo: Việc Cty PNT phải di dời toàn bộ đàn lợn như cam kết chậm nhất là ngày 24.10. UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND huyện Yên Định chủ trì phối hợp với các ngành liên quan bàn biện pháp, giải quyết dứt điểm tình hình bức xúc trong nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; xử lý đích đáng đối với các đối tượng cầm đầu vận động người dân tụ tập đông người.

Thế nhưng trong buổi làm việc với chính quyền và người dân xã Yên Tâm chiều 27.10, bà Ngô Thị Hoa - Chủ tịch UBND huyện Yên Định trả lời rằng: Thời gian di chuyển đàn lợn nái của Cty PNT được lùi lại đến ngày 30.11. Ông Trịnh Trọng Bảy, trú thôn Mỹ Hòa, xã Yên Tâm cho biết: "Người dân xã Yên Tâm không đồng ý với cách trả lời “tiền hậu bất nhất” của chính quyền nên vẫn sẽ tiếp tục phản đối và đề nghị ngành chức năng cần nhanh chóng vào cuộc yêu cầu Cty PNT đưa toàn bộ đàn lợn đi nơi khác theo đúng cam kết, đúng quy định của pháp luật".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại