Vụ đại biểu HĐND xã lừa dân tiền tỷ: Giám đốc Ngân hàng CSXH Nga Sơn lên tiếng

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ bà Trần Thị Thảo (xã Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa), lợi dụng sự ủy nhiệm của ngân hàng để lừa đảo tiền của người dân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nga Sơn khẳng định: “Sai phạm của bà Thảo rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra, xử lý”.

“Bà Thảo đã lợi dụng tín nhiệm của ngân hàng”

Trước thông tin bà Trần Thị Thảo, sinh năm 1970, là đại biểu HĐND xã Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa), tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) của Xóm 6 (xã Nga Yên), lợi dụng chức vụ và tín nhiệm để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân, ông Đặng Ngọc Hoàn – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn khẳng định: “Sai phạm của bà Thảo là rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra, xử lý”.

Ông Đặng Ngọc Hoàn - Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nga Sơn (Thanh Hóa): “Sai phạm của bà Thảo rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra, xử lý”.
Ông Đặng Ngọc Hoàn - Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nga Sơn (Thanh Hóa): “Sai phạm của bà Thảo rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra, xử lý”.

Ông Hoàn cho biết: “Tôi đã nắm được khá đầy đủ thông tin về vụ việc thông qua các đơn tố cáo của người dân và từ các cơ quan chức năng địa phương. Ban đầu khi mới nhận thông tin này quả thực rất “sốc” vì bà Thảo là người được người dân Xóm 6 bầu lên, rất có uy tín và được Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn ký hợp đồng ủy nhiệm phụ trách việc thu lãi hàng quý của người dân giúp ngân hàng. Bà Thảo đã cộng tác với chúng tôi từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, hành vi trên của bà Thảo đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ngân hàng chúng tôi. Thực tế là bà Thảo đã lợi dụng tín nhiệm của ngân hàng để lừa đảo”.

Cũng theo ông Hoàn, trong hợp đồng ủy nhiệm giữa Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn ký kết với bà Thảo có quy định rõ: bà Trần Thị Thảo chỉ được phép thu lãi của những hộ dân đã vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện theo quý, theo tháng và khi thu phải có giấy biên lai ký nhận giữa các bên rõ ràng. Bà Thảo có trách nhiệm đem số tiền lãi đã thu được nói trên để nộp lại cho ngân hàng. Đổi lại, Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn sẽ chi trả cho bà Thảo một khoản tiền “hoa hồng” từ việc thu lãi nói trên.

“Việc thu tiền nợ gốc là do Ngân hàng CSXH trực tiếp thu, bà Thảo không có quyền. Trước đó, việc cho vay tiền là do đại diện Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn đem đến trao tận tay cho người dân, người dân ký nhận trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương thì đến khi người dân nộp tiền cũng sẽ do đại diện ngân hàng thực hiện đúng với quy trình như khi người dân đã vay, không có chuyện trung gian, nhờ nộp hộ, thu hộ ở đây. Còn khi bà Thảo đã cố tình làm sai quy trình thì bà Thảo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”, ông Hoàn nói.

“Cần xử lý nghiêm hành vi lừa đảo”

Về những sai phạm của bà Trần Thị Thảo, ông Đặng Ngọc Hoàn cũng thừa nhận: “Đây là điều đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngân hàng CSXH Nga Sơn, dù không phải do lỗi của Ngân hàng gây ra. Sau khi sự việc xảy ra, phía Ngân hàng CSXH Nga Sơn đã có biện pháp xử lý đối với trường hợp bà Trần Thị Thảo, cụ thể, trước mắt chúng tôi đã hủy bỏ hợp đồng ủy nhiệm giữa ngân hàng với bà Thảo và yêu cầu bà Thảo viết đơn giải trình cũng như hoàn lại số tiền lãi đã thu của các hộ dân mà chưa nộp lại cho ngân hàng”.

“Chúng tôi cũng đề nghị cơ quan công an, chính quyền địa phương tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm và dấu hiệu hành vi lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo của bà Thảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các hộ dân vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn thuộc Xóm 6 (xã Nga Yên) tiến hành bầu lại tổ trưởng mới để thay bà Thảo”, ông Hoàn nói.

Bà Trần Thị Thảo (đứng giữa) hiện đang là đại biểu HĐND xã Nga Yên (Nga Sơn) bị tố đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục hộ dân.
Bà Trần Thị Thảo (đứng giữa) hiện đang là đại biểu HĐND xã Nga Yên (Nga Sơn) bị tố đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục hộ dân.

Liên quan đến việc bà Thảo đã “giả mạo chữ ký” của nhân viên Ngân hàng CSXH huyện khi tiến hành thu lãi và cả tiền nợ gốc của một số người dân theo như đơn tố cáo, ông Hoàn cho rằng: “Thực ra đây là chữ ký do bà Thảo… ký nhầm. Thường thì Ngân hàng CSXH huyện sẽ mỗi tháng kiểm tra các hộ vay vốn một lần để xác minh xem số tiền trên có dùng đúng vào mục đích đã đề ra hay không.

Việc kiểm tra có thể do nhân viên Ngân hàng CSXH trực tiếp kiểm tra hoặc do Ngân hàng ủy quyền cho tổ trưởng kiểm tra. Ở đây, bà Thảo là tổ trưởng tổ vay vốn Xóm 6 nên được ủy quyền. Đúng ra ở đây, phiếu kiểm tra là do nhân viên Ngân hàng ký nhưng có lẽ bà Thảo bị nhầm”.

Hiện nay, căn nhà của Thảo tại Xóm 6, xã Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa) luôn trong tình trạng đóng cửa im ỉm cả ngày vì chủ nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện nay, căn nhà của Thảo tại Xóm 6, xã Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa) luôn trong tình trạng đóng cửa im ỉm cả ngày vì chủ nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngoài ra, ông Hoàn cũng cho biết: “Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn cũng nhận được khá nhiều đơn thư từ phía những hộ dân xã Nga Yên tố cáo bà Thảo lợi dụng việc vay “ké”, vay “nhờ” rồi không trả nợ. Trong việc này, người dân đã phạm sai lầm là do quá nhẹ dạ cả tin và không hiểu rõ về luật pháp.

Về nguyên tắc, nguồn vốn mà Ngân hàng CSXH cho các hộ dân vay là nguồn vốn vay ưu đãi, những hộ dân vay vốn cũng là những hộ thuộc diện gia đình chính sách. Trước khi vay vốn, giữa Ngân hàng và các hộ dân đều ký kết khế ước rõ ràng, đại diện người vay là các hộ dân chứ không phải bà Thảo, người dân cũng cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Việc người dân cho bà Thảo vay lại và bà Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương là một điều đáng tiếc, bởi theo đúng luật pháp, đến kì hạn thì ngân hàng cứ đòi người dân chứ không đòi bà Thảo được vì trên khế ước không phải là bà Thảo vay nợ ngân hàng”.

Rất nhiều hộ dân xã Nga Yên thuộc diện vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn đang rất lo lắng vì không biết xoay sở đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng khi kì hạn đã đến.
Rất nhiều hộ dân xã Nga Yên thuộc diện vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn đang rất lo lắng vì không biết xoay sở đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng khi kì hạn đã đến.

Trước thông tin Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn khó thu hồi được nguồn vốn đã cho vay vì dù đã đến kì hạn nhưng nhiều hộ dân thuộc diện vay vốn chính sách của xã Nga Yên vẫn không biết xoay sở đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng vì bà Thảo đã ôm tiền bỏ trốn khỏi địa phương, ông Hoàn bày tỏ: “Tôi cũng rất trăn trở về điều này. Đúng là Ngân hàng CSXH huyện Nga Sơn cũng đang bị rơi vào thế khó.

Chúng tôi vẫn nói với nhau, thứ thế chấp khi vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH chính là niềm tin bởi giữa người dân và ngân hàng tin tưởng nhau là chính, khi vay người dân sẽ không phải thế chấp bất kì một thứ tài sản nào như thủ tục vay vốn tín dụng của các ngân hàng khác. Nên để thu hồi lại số vốn trên quả thực cũng rất khó khăn”.

“Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc, xử đúng người đúng tội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường, hoàn trả lại số tiền cho người dân và ngân hàng”, ông Hoàn đề nghị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại