Vụ Chủ tịch xã nói dân tâm thần, bố láo: Sẽ chấn chỉnh toàn huyện

Nguyễn Huệ |

"Cán bộ xã bảo ông Phúc là tâm thần nhưng cả xã Cao Đại không ai bảo ông ấy là tâm thần. Nếu bảo ông ấy là láo thì tại sao không hỏi cặn kẽ nguyên nhân ông ấy láo...".

Như đã đưa tin, ông Nguyễn Hùng Phúc (đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vừa có đơn tố cáo ông Đặng Quang Minh - Chủ tịch xã Cao Đại về vấn đề đất đai.

Trong đơn phản ánh tới báo chí, ông Phúc cũng gửi kèm Giấy cam kết và xin tha lỗi có chữ ký của ông Đặng Quang Minh.

Trong Giấy cam kết và xin thứ lỗi viết:

“Tôi đã tự nguyện thành thật xin lỗi những việc vừa qua do áp lực công việc dẫn đến sơ suất để xảy ra các sự việc đáng tiếc… Vô tình tôi trở thành người vi phạm pháp luật…

Rất kính mong ông Phúc và gia đình thông cảm và tha lỗi cho tôi để có cơ hội sửa sai và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó”.

Tuy nhiên, khi trao đổi với PV, ông Minh đã không ít lần có lời lẽ không chuẩn mực khi nhắc tới ông Phúc.

Ông Minh đã dùng những từ ngữ như "nó", "thằng ấy", "bố láo" để nói về ông Phúc (người tố cáo - PV).

Thậm chí, vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã này còn khẳng định người tố cáo mình là: "Thằng ấy bị tâm thần ấy mà" (?!).

Bị "vào tròng"?

Nhắc tới ông Nguyễn Hùng Phúc (đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) từ người dân địa phương cho tới lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đều biết danh.

Họ gọi ông là “Phúc cáo” vì ông thường xuyên đưa đơn… kiện. Nhưng ở địa phương, chưa ai nói thậm chí cũng chưa ai có suy nghĩ, ông Phúc là kẻ tâm thần hay bố láo.

Biết việc ông Phúc bị Chủ tịch xã Cao Đại - ông Đặng Quang Minh nói là "tâm thần", "bố láo", nhiều người dân ở xã Cao Đại bày tỏ sự không hài lòng.

Bà Lê Thị Phương (68 tuổi, đội 1, xã Cao Đại) cho hay:

"Cán bộ xã bảo ông Phúc là tâm thần nhưng cả xã Cao Đại không ai bảo ông ấy là tâm thần. Nếu bảo ông ấy là láo thì tại sao không hỏi cặn kẽ nguyên nhân ông ấy láo...

Còn bảo người ta tâm thần thì lẽ ra địa phương phải có kế hoạch đưa đi chữa trị".

Còn với ông Phúc, khi biết vị Chủ tịch xã Cao Đại - ông Đặng Quang Minh gọi mình là "tâm thần", "bố láo", ông tỏ ra khá bức xúc:

“Đây hoàn toàn là sai sự thật. Một cán bộ, đảng viên, một vị Chủ tịch xã mà phát ngôn trước công luận như thế là bóp méo sự thật.

Thứ nhất bảo người ta tâm thần, tố cáo sai thì tại sao cơ quan chức năng không giữ lại.

Thứ hai, tại sao một vị Chủ tịch xã lại kí vào một tờ cam kết là nhận sai? Tại sao ông là Chủ tịch xã mà lại kí bừa như thế?...

Họ không có căn cứ, bằng chứng nào chứng minh tôi là người có bệnh thần kinh. Đó là nói sai sự thật để hạ thấp tôi”.

Giấy cam kết và tha lỗi có chữ kí của chủ tịch xã

Giấy cam kết và tha lỗi có chữ kí của Chủ tịch xã

Trước vấn đề này, trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Phương – Bí thư Đảng bộ xã Cao Đại cho hay:

Ông Phúc tố cáo cả tôi và yêu cầu tôi lên xin lỗi nhưng nếu tôi sai đã có Đảng xử phạt, bãi nhiệm tôi còn với ông Phúc, tôi không sai.

Anh Minh (ông Đặng Quang Minh - PV) nghĩ đơn giản nên đã lên gặp và “vào tròng” ông ấy, sau đó phải cam kết để ông ấy rút đơn không tố cáo.

Tôi cũng nói với anh Minh, nếu tôi biết anh như thế này, tôi cấm không cho anh lên vì anh đang là người của tổ chức.

Anh sai thì Đảng và Nhà nước kỉ luật anh”.

"Sao mà đè ra kỷ luật được "!

Về việc này, ông Nguyễn Thành Trung – Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường đưa ra quan điểm:

“Tôi chưa nghe thông tin phản ánh từ địa phương về sự việc này, thực tế nếu anh Minh (ông Đặng Quang Minh - PV) có những phát ngôn đó, phải kiểm điểm rút kinh nghiệm để có những tác phong đúng đắn khi tiếp dân.

Đó cũng là một trong những tiêu chí đánh giá sự chuẩn mực của công chức, viên chức khi tiếp công dân. Ở xã Cao Đại cũng có sự bức xúc giữa người dân và lãnh đạo địa phương.

Chấp nhận đi làm công chức, lãnh đạo địa phương phải biết kiềm chế”.

Cũng theo ông Trung, mặc dù chưa nghe những câu nói phản cảm của ông Minh nhưng phía huyện Vĩnh Tường cũng sẽ lĩnh hội phản ánh của các cơ quan báo chí.

Trong cuộc họp ủy ban sắp tới, ông Trung sẽ có báo cáo lên Chủ tịch huyện để chấn chỉnh toàn huyện mà không phải riêng gì Chủ tịch xã Cao Đại.

Người dân xã Cao Đại tỏ ra khá bức xúc trước thông tin Chủ tịch xã nói ông Phúc tâm thần, bố láo

Người dân xã Cao Đại không hài lòng trước thông tin chủ tịch xã Đặng Quang Minh nói ông Phúc tâm thần, bố láo.

Ông Trung cũng chia sẻ thêm, bản thân ông đã từng chứng kiến cảnh cán bộ địa phương ở huyện Vĩnh Tường vì không chịu được áp lực từ phía dân nên đã bỏ cuộc họp ra về và xin được… từ chức mặc dù chỉ còn 1 năm nữa vị cán bộ đó sẽ về hưu.

Tuy nhiên, trong cuộc điện thoại trao đổi với ông Trung vào chiều 13/7, ông Trung khẳng định mình đã đọc bài báo liên quan tới việc ông Đặng Quang Minh - Chủ tịch xã Cao Đại nói dân “bố láo”, “tâm thần”.

Nhưng do phía huyện Vĩnh Tường đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp nên không tập trung người giải quyết được.

"Đến hết ngày 15/7, Đại hội xong, phía lãnh đạo huyện Vĩnh Tường mới có công văn gửi xuống xã Cao Đại yêu cầu vị Chủ tịch này giải trình", ông Trung khẳng định.

Khi được hỏi về hướng giải quyết đối với trường hợp của vị chủ tịch xã Cao Đại, ông  Nguyễn Thành Trung cho hay:

“Chẳng có gì giải quyết cả, tôi chỉ yêu cầu giải trình, giải trình xong mới nghe chứ sao mà đè người ta kỉ luật được. Bọn tôi phải nghe người ta báo cáo xem sự tình ra sao”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại