Vụ ca sĩ cho con tè vào túi nôn: "Chúng tôi rất phân vân"

Y.Dương |

Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, phía Cục thực hiện đúng quy trình chứ không hề có một sức ép nào cả.

Xung quanh vụ việc nữ ca sĩ Lệ Quyên cho con tè vào túi nôn trên máy bay, ông Nguyễn Trọng Thắng, Chánh thanh tra Cục Hàng không Việt Nam thông tin trên tờ Tiền phong, xét thấy vụ việc có liên quan đến cháu nhỏ nên Cục đã thực nghiệm lại tình huống.

"Thực nghiệm cho thấy, thời gian đưa cháu nhỏ vào nhà vệ sinh ít hơn rất nhiều so với việc xé lần lượt hai túi nôn, thổi phồng rồi lồng vào nhau.

... Chúng tôi rất phân vân vì sự việc liên quan đến cháu bé nhưng xem xét kỹ, bố mẹ cháu hoàn toàn có thể thực hiện được nhưng họ không làm", tờ Tiền phong thuật lại lời ông Thắng.

Vị này cũng khẳng định, phía Cục đã xem xét mọi khía cạnh và thực hiện đúng quy trình chứ không từ một sức ép nào cả.

Trước đó, như đã thông tin, Cục đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành khách Vũ Lệ Quyên và chồng về hành vi "vi phạm trật tự kỷ luật trong tàu bay".

Cụ thể, trong chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Sài Gòn ra Hà Nội ngày 16/7, nữ ca sĩ đã cho con tè vào túi nôn được trang bị trên máy bay.

Theo đó, ca sĩ Lệ Quyên và chồng là ông Lê Đức Huy bị phạt mỗi người 4 triệu đồng.

Theo Thanh tra Cục Hàng không, hành vi của vợ chồng ca sĩ được quy định tại Điểm d (Vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay), Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Xung quanh quyết định xử phạt này, trên tờ Người đưa tin, luật sư Nguyễn Tấn Thi (Trưởng Văn phòng luật sư Hoa Sen) cho rằng, thủ tục xử phạt chưa đầy đủ.

Ông phân tích: "Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 147 thì việc vi phạm phải được lập biên bản nhưng tiếp viên trưởng đã cho biết rằng họ không làm thế, tức về thủ tục xử phạt thiếu Biên bản vi phạm hành chính".

Luật sư Trần Đình Triển khi nói về vấn đề này đã cho rằng, xét về cả tình và lý thì chỉ nên nhắc nhở ca sĩ này.

Trong một diễn biến khác, trả lời báo giới trong nước, ca sĩ Lệ Quyên cho hay, việc cho con tè vào túi nôn trên máy bay chỉ là bất đắc dĩ.

"Việc cho con tè vào túi nôn là một sự bất đắc dĩ, để giữ vệ sinh cho chỗ ngồi, cho chuyến bay, để các cô tiếp viên đỡ vất vả nếu chẳng may con trai tôi nhịn không nổi mà tè lênh láng ra ghế.

Tại sao tôi đã cố gắng hết sức như thế mà giờ cuộc sống tôi gần như bị xáo trộn vì những điều tiếng, phán xét", ca sĩ Lệ Quyên nói trên tờ Lao động.

Được biết, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Cục Hàng không ghi rõ, ông Lê Đức Huy và bà Vũ Lệ Quyên có thể khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính với quyết định xử phạt trên theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại