Vụ ba cha con sống lề đường: Huyền – Thoại ở đâu?

Huyền Đặng |

Việc ba cha con sống lề đường sau những tháng ngày an cư lại trở lại kiếp sống lang thang đã tạo làn sóng xôn xao trong dư luận. Rất nhiều người đặt câu hỏi hiện nay hai bé Huyền – Thoại đã ở đâu?

Hai bé Huyền – Thoại ở đâu? Đó là thắc mắc của nhiều người khi hay tin anh Tuấn lại ra đường ở sau bao tháng an cư tại một nhà trọ ở huyện Nhà Bè, TP. HCM.

Hiện nay, anh Tuấn đang lang thang khắp quận 7 để mưu sinh và ngủ trên lề đường, trạm xe buýt.

Anh cho biết đã gửi hai con vào một ngôi chùa tại huyện Nhà Bè.

Phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã cùng anh Tuấn tìm lại ngôi chùa đang nuôi dưỡng hai bé Huyền – Thoại.

Như vậy, hiện nay Huyền - Thoại đang được ở tại chùa Pháp Võ (đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè). Tại đây, hai bé được các nhà sư trong chùa nuôi dưỡng được hơn nửa tháng.

Chia sẻ với phóng viên, bé Huyền cho biết: “Ở đây được ăn ngon và no. Chúng con còn chuẩn bị đi học nữa. Con rất thích học.

Nhưng con cũng nhớ cha. Không biết sao mà cha lại dẫn hai đứa con vào đây rồi bỏ lại. Giờ con muốn được về với cha, nhưng sợ cảnh sống lề đường lắm”.

Hai bé Huyền - Thoại đang ở tại chùa Pháp Võ

Hai bé Huyền - Thoại đang ở tại chùa Pháp Võ

Huyền - THoại được chùa Pháp Võ nuôi chăm sóc và tạo điều kiện cho đi học
Huyền - Thoại được chùa Pháp Võ nuôi chăm sóc và tạo điều kiện cho đi học

Còn bé Thoại thì khóc òa lên khi gặp anh Tuấn. Trao đổi về việc này, một ni sư trong chùa nói: “Thật sự gần hai tuần nay, hai bé Huyền – Thoại đã quên đi bên ngoài rồi.

Hai bé chơi đùa với những bạn ở đây rất vui. Khi chúng tôi hỏi có muốn về với cha không thì cả hai bảo ở đây sướng hơn. Về với cha sống lề đường bị muỗi cắn và đói nữa.

Nhưng khi gặp lại anh Tuấn thì hai bé lại nhớ về cha nên ôm khóc vậy đó. Con nít mà, ở lâu với nó thì nó lại nhớ nhung thôi.

Chúng tôi ở đây chăm lo cho hai bé chu đáo. Với lại hiện nay chùa Pháp Võ cũng nuôi dưỡng gần trăm trẻ mồ côi, cơ nhỡ nên Huyền – Thoại sẽ có nhiều bạn để chơi đùa hơn.

Chỉ mong anh Tuấn tu chí làm ăn để sau này còn tiện chăm sóc cho hai bé. Chứ nếu như bây giờ thì cuộc đời Huyền – Thoại sẽ về đâu?”.

Anh Tuấn luôn nói lo lắng cho hai con gái nhưng giờ anh đã không đủ sức lo. Hiện nay hai bé Huyền – Thoại đang được chùa Pháp Võ nuôi và chuẩn bị cho đi học.

Chúng tôi có hỏi tại sao anh lại dẫn hai bé vào chùa để ở thì anh Tuấn trả lời ngô nghê: “Lúc đó, cả ba cha con đi lang thang khắp nơi rồi.

Đói quá nên có hai người dân đã chỉ ba cha con vào chùa xin cơm ăn. Tại đây, các sư bảo để hai bé lại để nhà chùa chăm sóc cho. Thấy hợp lí nên tôi đồng ý”.

Nơi đang nuôi dưỡng hai bé Huyền - Thoại

Nơi đang nuôi dưỡng hai bé Huyền - Thoại

Chỗ ở của Huyền - Thoại
Chỗ ở của Huyền - Thoại

Nhưng giờ đây khi hỏi lại có muốn dẫn hai bé Huyền – Thoại về lại không thì anh Tuấn quả quyết: “Bằng mọi giá tôi sẽ đưa hai con về bên mình.

Tôi không muốn chúng ở chùa nữa. Ba cha con sống chết có nhau. Tôi ngủ lề đường thì hai con cũng ngủ lề đường. Huyền – Thoại là con của tôi mà”.

Câu trả lời của anh Tuấn thật bi hài trong khi anh đã không thể lo cho hai đứa con gái. Huyền – Thoại tương lai sẽ như thế nào nếu tiếp tục ở với người cha như thế này?!

(Còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại