Vợ chồng bầu Kiên phủ nhận cáo buộc trốn thuế

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Trước vành móng ngựa, bầu Kiên khai: “Cục thuế Hà Nội, chi cục thuế Đống Đa chưa bao giờ có ý kiến nào về việc B&B có hành vi trốn thuế hoặc kê khai không đầy đủ”.

Sáng nay, 27/5, TAND TP. Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án bầu Kiên cùng các đồng phạm. Các luật sư tiếp tục hỏi những người có liên quan đến cáo buộc Nguyễn Đức Kiên trốn thuế.

Trước câu hỏi của luật sư về vấn đề thuế của công ty B&B có vi phạm gì không trong năm 2009, đại diện Chi cục Thuế Đống Đa cho biết Công ty B&B không có vấn đề gì về thuế, hành vi trốn thuế của bị cáo Kiên theo cáo trạng do Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện. Và đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết số tiền hơn 25 tỷ đồng trốn thuế tại Công ty B&B là kết quả giám định viên từ các hợp đồng ủy thác.

Về cáo buộc này, bầu Kiên trình bày: “Ý kiến của chi cục thuế là không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của 1 chi cục thuế. Thanh tra viên đã giám định không đầy đủ, không chính xác, không tuân thủ pháp luật khi giám định.

Bầu Kiên trước vành móng ngựa sáng 27/5 (Ảnh: Tuấn Nam)
Bầu Kiên trước vành móng ngựa sáng 27/5 (Ảnh: Tuấn Nam)

Khi luật sư hỏi, trong năm 2009, cơ quan quản lý thuế có thông báo, có văn bản, có cuộc trao đổi nào về việc vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của Công ty B&B, bầu Kiên nói: “Cho đến khi bị bắt, cục thuế Hà Nội, chi cục thuế Đống Đa chưa bao giờ có một ý kiến nào về việc B&B có hành vi trốn thuế hoặc kê khai không đầy đủ. Tôi cho rằng văn bản văn bản kết luận thanh tra của ông phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội là văn bản pháp quy có giá trị pháp luật, đến ngày hôm nay vẫn có giá trị pháp luật.

Bầu Kiên khẳng định: “Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm 2009, công ty B&B đã kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình quyết toán của B&B cục thuế Hà Nội đã xin ý kiến Tổng cục thuế và được trả lời bằng văn bản. Tôi đề nghị Tổng cục thuế và cục thuế Hà Nội bổ sung 2 văn bản trả lời này vào hồ sơ vụ án”.

Liên quan đến nội dung này, tại phiên tòa, với tư cách là người đại diện Công ty B&B, bà Đặng Ngọc Lan – vợ bầu Kiên trả lời câu hỏi của luật sư: “Nếu có vấn đề vi phạm về thuế, theo nhận thức cá nhân của tôi, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn cho doanh nghiệp để bổ sung”.

Bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên tại tòa sáng 27/5 (Ảnh: Tuấn Nam)
Bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên tại tòa sáng 27/5 (Ảnh: Tuấn Nam)

Trước đó, liên quan đến cáo buộc trốn thuế này, trả lời câu hỏi về truy thu thuế của Luật sư Hoàng Đôn Hùng – người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên, bà Đặng Ngọc Lan cho hay: “Khi B&B nhận được công văn của cơ quan điều tra và Tổng Cục thuế thì kế toán công ty B&B đã thử lập phương án xác định lại số thuế sẽ phải nộp nếu hợp đồng ủy thác giữa B&B và bà Hương vô hiệu, sau khi trích lập dự phòng rủi ro thì B&B lỗ 77 tỷ năm 2009 và 2010 lỗ thêm 315 tỷ.

Chúng tôi không nhận được bất kỳ một văn bản nào hướng dẫn hay đòi truy thu thuế của tổng cục thuế, ngược lại chúng tôi đã gửi văn bản đến cục thuế đề nghị hướng dẫn kê khai thuế nhưng vẫn chưa nhận được. Ngày 2/5/2014, chúng tôi tiếp tục gửi văn bản nữa nhưng vẫn chưa có ai trả lời”.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại