VN tiếp tục trao công hàm phản đối TQ bay thử nghiệm ra Trường Sa

Hoàng Đan |

Theo ông Lê Hải Bình, trong ngày 7/1, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiếp tục gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để trao công hàm phản đối.

Ngày 06/01, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trước hành động này của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, trong ngày 7/1, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trao công hàm phản đối.

Ông Bình cũng nhấn mạnh, Việt Nam một lần nữa phản đối mạnh hành động nêu trên của Trung Quốc.

"Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

VN kiên quyết yêu cầu TQ chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm hành động vi phạm chủ quyền của VN đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp.

Việt Nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế".

Trước đó, cũng trong ngày 7/1, Bộ Ngoại giao cũng đã ra tuyên bố phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đồng thời, trong ngày 2/1, ngoài ra tuyên bố phản đối, đại diện Bộ Ngoại giao cũng đã gặp Đại sứ quán TQ tại Việt Nam để trao công hàm phản đối.

Đánh giá về hành động nêu trên của Trung Quốc, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân cho rằng, đây là hành động rất nghiêm trọng, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đồng thời, hành động này đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như tuyên bố, ứng xử của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tướng Lâm cũng nhìn nhận, hành động này của Trung Quốc là sự tiếp diễn các hành động từ trước đó và bước đi có chủ đích, được tính toán của nước này với mưu đồ biến các đá chiếm trái phép của Việt Nam thành các căn cứ quân sự.

Nguyên Giám đốc học viện Hải quân cũng đề nghị, các cơ quan chức năng của Nhà nước cần lên tiếng rõ ràng, mạnh mẽ, phản đối hành động này của Trung Quốc.

Cùng với đó, cần thông tin rộng rãi cho dư luận trong nước và quốc tế nắm rõ được âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại