Uống sữa miễn phí, hàng chục học sinh nhập viện

Thế Long |

(Soha.vn) - 12 học sinh trường Tiểu học xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôm mửa sau khi uống sữa “Cô Gái Hà Lan” miễn phí.

Sự việc trên diễn ra vào khoảng 16h ngày 18/4 tại Trường Tiểu học Mỹ Tân, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) trong một hoạt động giao lưu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của hãng sữa Cô gái Hà Lan do một nhóm tiếp thị của hãng sữa tổ chức.

Sau một số hoạt động giao lưu, toàn bộ 686 học sinh của trường đã được phát mỗi em từ 1-2 hộp sữa được đóng trong bao bì vỏ giấy để uống.

Chỉ 2 đến 3 phút sau khi uống sữa, nhiều học sinh đã bị buồn nôn, đau bụng, dấu hiệu của việc ngộ độc thực phẩm khiến cả trường náo loạn, lo lắng. 12 em bị nặng nhất đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Trong đó, có 6 em đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

“Các em được cấp cứu tại đây trong tình trạng đau bụng, tức ngực, khó thở; nguyên nhân là do ngộ độc sữa. Có 1 số em có triệu chứng nặng hơn như: sốt, không nôn được”, một bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định xác nhận.

Chiều ngày 19/4, Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã có thông cáo báo chí về việc “Trẻ nghi ngờ bị nhập viện sau khi uống sữa Cô Gái Hà Lan”.

Theo doanh nghiệp này, mặc dù chưa xác định được nguyên nhân nôn mửa của các em là do đâu nhưng chúng tôi hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ với lo lắng của bậc phụ huynh gặp phải.

“Trách nhiệm của một nhà sản xuất uy tín và luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên trên hết, chúng tôi đang gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành việc kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân và sẽ có phản hồi chính thức cho các bậc phụ huynh để an tâm hơn. Dự kiến sau một tuần kể từ ngày thứ 2 (21/4) sẽ có kết quả xét nghiệm của Tổng cục đo lường chất lượng và chúng tôi sẽ cập nhật ngay cho phụ huynh cũng như cho Quý báo sau khi nhận được kết quả", thông cáo báo chí viết.

Đơn vị này cũng cho biết thêm, liên quan đến quy trình chế biến, đóng gói sản phẩm được thực hiện trên dây chuyền khép kín gần như tự động hoàn toàn. Chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt từ nhà cung cấp nguyên vật liệu và suốt quá trình chế biến, đóng gói, lưu trữ trước khi đưa sản phẩm ra thị trường…

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế Nam Định cho biết, đã nắm được sự việc và đang chỉ đạo kiểm tra toàn diện để có kết luận cụ thể về nguyên nhân ngộ độc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại