Truy tìm cá sấu nghi xổng chuồng ra hồ Trị An

Sau hai ngày tìm kiếm cá sấu nặng khoảng 20 kg nghi xổng ra ao thông hồ Trị An, cơ quan chức năng vẫn chưa thấy. Người dân nơi đây đã được thông báo đề phòng tránh.

UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa có văn bản yêu cầu Hạt kiểm lâm Vĩnh Cửu, UBND xã Mã Đà (Vĩnh Cửu) tổ chức lực lượng tìm kiếm một cá thể cá sấu trên khu vực hồ Trị An.

Đồng thời các cơ quan chức năng thông báo cho người dân các địa phương sống ven lòng hồ Trị An được biết để phòng tránh.

Việt kiều bị cá sấu cắn chết khi đi câu Việt kiều bị cá sấu cắn chết khi đi câu

Ông Lâm gặp nạn trong một lần câu cá trên sông cùng người vợ mới cưới. Nhận được hung tin, cả gia đình ở Hải Phòng của ông đều bàng hoàng.

Trước đó, theo báo cáo của Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu và UBND xã Mã Đà vào khoảng 5h ngày 22/10, lực lượng chức năng đã phát hiện một cá thể cá sấu dài khoảng 1,2 m, nặng khoảng 20 kg do người dân nuôi đã để xổng ra ao thông ra hồ Trị An tại ấp 2, xã Mã Đà. Sau hai ngày tìm kiếm, cá thể cá sấu vẫn chưa được phát hiện.

UBND các xã có địa bàn giáp hồ Trị An gồm Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý, Vĩnh Tân, thị trấn Vĩnh An tổ chức lực lượng tìm kiếm cá sấu xử lý theo quy định và thông báo cho người dân, học sinh được biết để phòng tránh.

UBND huyện Vĩnh Cửu yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho người dân sống ở khu vực lòng hồ Trị An, đặc biệt đối với trẻ em không cho ra khu vực lòng hồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại