Trung tướng quân đội lý giải về việc bắn 21 phát đại bác

Hoàng Hải |

Trước những thắc mắc về việc tại sao lại bắn 21 phát đại bác trong ngày Quốc khánh 2/9, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Võ Văn Tuấn.

Trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP. Hà Nội sẽ tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Các nghi lễ trên sau khi đi qua quảng trường Ba Đình sẽ tiếp tục di chuyển theo hai hướng đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và hướng Nguyễn Thái Học - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Cho đến thời điểm chiều ngày 1/9, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 đã gần như hoàn tất.

Để phục vụ cho đại lễ, lực lượng vũ trang đã phải tập luyện kĩ lưỡng trong điều kiện thời tiết nắng nóng mùa hè vì thế đã gặp rất nhiều những khó khăn.

Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có trên 30.000 người tham gia buổi lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và sẽ bắt đầu từ 7h sáng ngày 2/9.

Các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ lắp ngòi vào vỏ đạn.

Sau đó, đúng 7h10 phút ngày 2/9, khi bài hát Quốc ca vang lên, 21 phát đại bác sẽ được bắn lên bầu trời Hà Nội từ Hoàng Thành Thăng Long.

Ngoài ra, buổi tối ngày 2/9 cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại nhiều điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn.

Các điểm bắn pháo hoa này sẽ diễn ra trong vòng 15 phút từ 21h đến 21h15.

Các chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng đã phải tập luyện 4 tháng, trong đó 30 ngày tập bắn hạt lửa (bắn thử) để chuẩn bị cho buổi trình diễn sáng 2/9.

Trước thắc mắc của nhiều người dân về việc tại sao lại bắn 21 phát đại bác trong ngày Quốc khánh mùng 2/9 mà không phải con số khác, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết:

Việc này có nguồn gốc lịch sử từ nước ngoài và mang ý nghĩa tượng trưng cho hòa bình.

Khoảng hơn 400 năm trước, người ta bắn loạt đại bác để đón khách và súng sẽ bắn hết đạn điều đó để thể hiện hòa bình.

Ngày nay, nhiều nước cũng bắn đại bác trong lễ kỷ niệm; đón khách quốc tế; lễ tang các nguyên thủ quốc gia để thể hiện sự trang trọng.

Đến bây giờ chưa có ở đâu lý giải được vì sao lại bắn 21 loạt đại bác nhưng có thể liên quan đến ý nghĩa 1 tuần nhân với 3.

Giống như tượng Oscar khi người ta làm ra thì tình cờ giống ông chú tên Oscar của những người làm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại