Trung Quốc: Ngỡ ngàng thầy quỳ xin lỗi học sinh cá biệt

vytran |

Thầy giáo Tan Shengjun, giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học 1, Trung Quốc đã quỳ trước một học sinh cá biệt để xin lỗi.

Trước đó, vào ngày 19/11, trong giờ học tiếng Anh, thầy Shengjun phát hiện 2 học sinh đang ngồi chơi cờ và không nghe giảng. Thầy lập tức yêu cầu 2 học sinh tập trung vào bài.

Tuy nhiên, 2 em học sinh này phớt lờ thầy và tiếp tục chơi. Thầy Shengjun vừa giơ thước lên thì một học sinh vật ngã thầy xuống sàn nhà. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường đã mời 2 học trò này lên văn phòng và yêu cầu phụ huynh đến gặp mặt, đồng thời yêu cầu các em xin lỗi thầy giáo.

Một ngày sau, thầy Shengjun bất ngờ quỳ gối trước học trò hư của mình và xin lỗi khiến tất cả học sinh trong lớp đều choáng váng.

“Thầy đã quá nghiêm khắc. Thầy sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa. Xin hãy hiểu là thầy chỉ mong điều tốt nhất cho em” – thầy Shengjun xin lỗi học trò.

Sau đó, có lẽ vì cảm động trước phản ứng của thầy Shengjun, cậu học trò đã ngoan ngoãn và luôn chú ý nghe giảng.

Tuy nhiên, hành động của thầy không nhận được sự ủng hộ của các giáo viên khác. Nhiều đồng nghiệp cho rằng giáo viên không nên làm ngơ trước sự ngỗ ngược của học trò, nhưng cũng không phải nhẫn nhục quá đáng.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại