Tràn lan “quốc ấn” đền Trần

vytran |

“Quốc ấn” được bán dễ dãi tới mức, bất kỳ người dân nào cũng có thể vào cả “cung cấm” để đóng “quốc ấn” với giá 50.000 đồng.

Ngày 4-2, khách thập phương đến đền Bảo Lộc, nơi thờ Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo (xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộ, Nam Định), không khỏi choáng trước cảnh “quốc ấn” được bày bán tràn lan nơi chốn tôn nghiêm với giá 50 ngàn đồng.

Đầy rẫy các loại ấn, sớ bán tại đền Bảo Lộc

Do được tự đóng, yên tâm không sợ ấn giả nên giá này đắt gấp đôi mua sẵn ở ngoài khuôn viên đền. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người đưa luôn vài trăm ngàn đồng để đóng vài cái mang về cho gia đình tặng người thân, bạn bè.

Chiều 4-2, phóng viên đã liên hệ với ông Khúc Mạnh Kiên, Phó Giám đốc sở VH-TT và DL Nam Định, để trao đổi về tình trạng lộn xộn này.Tuy nhiên, ông Kiên cho biết không trao đổi qua điện thoại mà chỉ làm việc trực tiếp. Sau đó điện thoại của ông Kiên đổ máy nhưng không có ai nghe.

Tràn lan cảnh “quốc ấn” đền Trần

Trước đền Bảo Lộc

Viết sớ kiêm cấp... quốc ấn

Chân vai vào đóng "quốc ấn"

Đóng "quốc ấn" kèm... công đức

Hỉ hả chia "quốc ấn"

Cẩn thận xem lại "quốc ấn" trước khi ra vềTheo Nld.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại