TPHCM: Ngồi trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê 200 mét

Trường Sơn |

Vào khoảng 20h30 ngày 1.4, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực Cầu Hang Trong, thuộc địa bàn phường 4 quận Gò Vấp, TPHCM đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, và thời điểm trên, người dân trong khu vực nghe tiếng la thất thanh kèm theo tiếng thắng gấp của tàu hỏa đang chạy theo hướng từ Nam ra Bắc.

Nghi có người bị tàu hỏa tông, nhiều người đã chạy ra xem xét rồi trình báo thông tin lên cơ quan công an.

 Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của quận Gò Vấp, Bình Thạnh  đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, đây là vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Cầu Hang Trong - nơi người dân phát hiện vụ tai nạn. 

Theo một số người dân sống gần hiện trường, thời điểm trên, khi đoàn tàu đến, nạn nhân đang ngồi trên đường ray, có biểu hiện đã sử dụng ma túy.

Do  tình huống bất ngờ nên lái tàu không kịp phản ứng đã tông vào người này rồi kéo đi một đoạn khoảng 200 mét hướng từ phường 4 quận Gò Vấp sang phường 11 quận Bình Thạnh.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc. 

Nạn nhân bước đầu được xác định là Đặng Ngọc Tuấn, sinh năm 1975, ngụ tại quận Gò Vấp. Sau khi lập biên bản ghi nhận vụ việc, thi thể nạn nhân được chuyển đi nơi khác.

Hiện các bên liên quan đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại