TP.HCM: Giao thông kẹt cứng vì nước ngập sâu hơn 1m

Sau cơn mưa chiều 23-10 kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, nhiều tuyến đường tại TP.HCM chìm trong biển nước, giao thông kẹt cứng.

Tại các tuyến đường Hậu Giang, Minh Phụng, Vòng Xoay Phú Lâm (quận 6), đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) nước ngập sâu hơn 1m khiến các phương tiện chết máy dắt bộ kéo dài, khu vực trước bến xe Miền Tây nước ngập bủa vây khiến nhiều xe ô tô không có đường vào bến.

Anh Trần Xuân Hùng vừa đi qua đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) ngồi chờ sửa xe chết máy bức xúc nói: “Mưa là ngập, hôm trước nghe báo chí đưa tin  Phó chủ tịch UBND thành phố cũng đã phê bình thẳng thắn các cơ quan chức năng về việc tắc trách trong vấn đề xử lý chống ngập úng trên địa bàn thành phố mà không biết các ông ấy có lấy đó sửa sai để dân bớt khổ”.

 Hò dô đẩy xe vượt nước

Hò dô đẩy xe vượt nước

Đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) nước ngập sâu hơn 1m

Đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) nước ngập sâu hơn 1m

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh vừa đón con đi học về bì bõm dắt bộ

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh vừa đón con đi học về bì bõm dắt bộ

Chợ bánh tráng Tây Ninh giữa lòng Sài Gòn Chợ bánh tráng Tây Ninh giữa lòng Sài Gòn

Đường Nguyễn Hữu Thuận đối diện với chợ lớn Bình Tây được mệnh danh là thiên đường của các loại bánh tráng và muối Tây Ninh

Nước ngập sâu nhiều chiếc xe ô tô chạy sóng xô dồn dập vào hai bên đường khiến các phương tiện giao thông di chuyển qua đây gặp khó khăn. Nhiều xe máy bị nước đập ngã chỏng vó giữa đường, người dân phải bì bõm dắt bộ nối dài. 

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh vừa đón con đi học về bì bỏm dắt bộ nói: “Không biết đến khi nào mới chấm dứt được tình trạng này, chỉ tội cho tụi nhỏ nước ngập xe cộ lưu thông té ướt hết đồ và cặp sách”.

Xe chết máy kéo dài

Xe chết máy kéo dài

Khu vực trước bến xe Miền Tây nước ngập bủa vây khiến nhiều xe ô tô không có đường vào bến 

Khu vực trước bến xe Miền Tây nước ngập bủa vây khiến nhiều xe ô tô không có đường vào bến

Xe chết máy hàng loạt

Xe chết máy hàng loạt

Trước đó chiều ngày 21-10 ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm chống ngập trong vòng 10 ngày phải báo cáo giải pháp chống ngập cấp bách đối với 14 điểm tái ngập, 2 điểm phát sinh mới và 11 điểm chưa giải quyết xong. Cương quyết đến năm 2015 là phải hoàn thành xong 27 điểm ngập để đảm bảo đúng kế hoạch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại