Tình tiết mới vụ CT Hội người mù chơi cầu lông, đọc tin nhắn

Long Nguyễn - Như Hòa |

Trước những phản ánh tiêu cực về ông Chủ tịch Hội người mù huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội), Ban rà soát Người có công (BRSNCC) huyện Phú Xuyên đã đưa ra quyết định của mình.

Theo thông tin từ BRSNCC huyện Phú Xuyên, đơn vị này vừa tổ chức họp các thành viên để triển khai công văn chỉ đạo của BRSNCC TP Hà Nội và đi đến một quyết định cuối cùng cho sự việc của ông Luật.

Cụ thể, sau khoảng thời gian xem xét, BRSNCC huyện Phú Xuyên đã nhất trí giới thiệu ông Phạm Văn Luật - Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên đi giám định lại tỉ lệ thương tật để làm rõ các nghi vấn.

Trước đó, cũng trong động thái nhằm làm rõ các tố cáo liên quan đến ông Luật – người được cho là bị mù vẫn có thể sử dụng điện thoại, đi xe máy hay chơi thể thao, BRSNCC huyện Phú Xuyên đã rà soát lại tất cả các văn bản thẩm tra.

Kết quả rà soát trên giấy tờ cho thấy ông Luật hưởng các chế độ thương binh ¼ và chất độc hóa học đầy đủ. Tỉ lệ thương tật của ông được giám định năm 1986 lần lượt là 71% (lần 1), 73% (lần 2), 81% (lần 3).

Để mọi việc sớm được sáng tỏ, tránh các dư luận xấu, cơ quan này kiến nghị đưa ông Luật đi giám định tại Hội đồng Giám định Y khoa cấp thành phố. Kết quả sẽ được công khai trên báo chí.

Ngay sau đó, PV đã liên hệ với ông Phạm Văn Luật, vị chủ tịch Hội người mù huyện Phú Xuyên tỏ ra khá ngạc nhiên trước thông tin trên.

“Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được một văn bản chính thức nào về việc đi giám định lại thương tật. Mà nếu có tôi cũng không đi. Kết quả giám định của tôi là do cơ quan Nhà nước giám định từ hơn 30 năm rồi”.


Kết quả giám định thương tật của ông Luật.

Kết quả giám định thương tật của ông Luật.

Ông Luật cho rằng các cơ quan chức năng đã chưa có những biện pháp cần thiết để kiểm chứng thông tin bôi nhọ nhằm vào mình.

“Đầu tiên khi có đơn nặc danh, cơ quan tiếp nhận đơn phải xem xét tính xác thực của lá đơn xem điều đó đúng hay sai.

Nếu sai thì phải lên tiếng bác bỏ, nếu đúng phải điều tra chứng cứ. Lá đơn nặc danh họ bảo tôi gian dối hồ sơ thương binh để hưởng các chế độ của Nhà nước.

Họ kiểm tra hồ sơ của tôi hoàn toàn là đúng và có thật, tại sao phải làm những điều vòng vo”, ông Luật nói.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Trần Công Thành – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để giải quyết sự việc của ông Phạm Văn Luật theo đúng quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại