Tiếp tục bắt được 2 con cá lăng ‘khủng’ trên sông Sêrêpôk

Thanh Lạng |

Chị Lê Thị Hồng Cẩm, chủ nhà hàng Phương Dung có địa chỉ tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, chị vừa mua được 2 con cá lăng đuôi đỏ có trọng lượng 18 và 28 kg, chiều dài hơn 1m.

Hai con cá lăng ‘khủng’ trên được anh Phạm Văn Hoài (39 tuổi), trú tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn ( Đắk Lắk ) bắt được vào chiều ngày 14/4.

Lúc này, anh Hoài mang dụng cụ câu ra sông Sêrêpốk, ngay sau khi đã giăng câu, anh về nhà nghỉ.

Đến sáng ngày 15/4, khi đi ra kiểm tra, anh Hoài phát hiện 2 con cá lăng đã mắc câu trước đó.

Đến sáng ngày 16/4, chị Lê Thị Hồng Cẩm, chủ nhà hàng Phương Dung có địa chỉ tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã mua 2 con cá ‘khủng’ này từ anh Hoài.

Được biết, cá lăng là loài cá đặc sản của khu vực Tây Nguyên. Thịt ngon, chắc và thơm nên giá thành của loài cá này dao động từ 400.000 – 600.000 đồng/kg, tuỳ loại.

Trước đó, chủ nhà hàng Phương Dung cũng đã từng mua hai con cá lăng ‘khủng’ có trọng lượng 18kg và 20kg từ một người dân ở huyện Cư Jút (Đắk Nông).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại