Tiếng phụ nữ kêu thất thanh: "Trời ơi! Hai mắt tôi nổ rồi"!

Hà Khê |

Phía bên kia đường, chiếc ô tô tải hạng nhẹ đang bị cắm đầu vào cổng cửa hàng Viglacera. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ trên xe tải kêu cứu: "Hai mắt tôi nổ rồi".

Như tin chúng tôi đã đưa, khoảng 15 giờ chiều 19/3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tại dãy nhà 2 bên đường Lê Trọng Tấn cắt khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội).

Vụ nổ đã khiến hàng chục ngôi nhà xung quanh bị hư hại nặng. Một số nhà bị vỡ các mảng tường lớn, cửa ra vào.

Thống kê thiệt hại sơ bộ, vụ nổ làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Tài sản hư hỏng tạm tính, 6 xe mô tô bị cháy; 1 ô tô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Theo những nhân chứng, chiếc ô tô không phải bị hất văng mà do sức ép vụ nổ khiến mất lái, đâm vào nhà dân bên đường.

Sau khi đâm vào cổng nhà dân, tài xế bị kẹt cứng trong cabin, những người đầu tiên chạy lại giải cứu phải dùng đến xe tải khác kéo ra nhưng phải rất lâu sau mới đưa xe ra được, nhưng tài xế vẫn mặc kẹt trong cabin.

Trên xe, ngoài tài xế là một phụ nữ bị chấn thương nặng vào mặt.


Lực lượng cứu hộ đang tiến hành đưa tài xế bị mắc kẹt ở xe ô tô tải ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hải

Lực lượng cứu hộ đang tiến hành đưa tài xế bị mắc kẹt ở xe ô tô tải ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hải

Anh Vũ Văn Thành, người trực tiếp tham gia cứu hộ nạn nhân tài xế kể lại: Khi nghe tiếng nổ lớn làm mặt đất rung chuyển, tôi cùng với 1 đồng nghiệp khác chạy ra.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt thật ghê rợn, hai mẹ con người bán trứng nằm sõng soài bất động trước cửa hàng bán sắt vụn.

Phía bên kia đường, chiếc ô tô tải loại nhẹ đang bị cắm đầu vào cổng cửa hàng Viglacera. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ trên xe tải kêu cứu: "Hai mắt tôi nổ rồi".

Khi tiến lại gần người phụ nữ dùng tay bịt mắt, máu rỉ trên các kẽ tay. Cạnh đó, tài xế bị mắc kẹt rên khẽ và kêu những tiếng yếu ớt.

Tôi thấy máu chảy nhiều từ đầu tài xế nên lấy khẩu trang bịt vết thương nhưng không được. Sau đó có hai người hàng xóm khác mang khăn tắm đến quấn lên đầu tài xế để cầm máu.

Phải đến khi đội cứu hộ đến, mọi người vẫn phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để phá cửa, giải cứu tài xế đưa vào viện.

Vào cuối giờ chiều 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện.

Danh sách nạn nhân vụ nổ Văn Phú Hà Đông:

- Nạn nhân tử vong

1. Phạm Văn Cường, SN 1975 ở huyện Nam Trực, nam Định

2. Bùi Chí Huân, SN 1964, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội

3. Đào Thị Soản, SN 1985 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội

4. Đào Thị Tú Quỳnh, SN 2009, con gái chị Toản

5. Một nạn nhân chưa rõ danh tính

- Nạn nhân bị thương (tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông)

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại