Thuyền cá bốc cháy dữ dội, 4 ngư dân thương vong

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Trong lúc đang đi vào bờ, chiếc thuyền bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ cháy, 4 ngư dân nhảy xuống biển để thoát thân nhưng đã bị sóng cuốn mất tích.

Chiều tối 14/9, ông Lê Văn Phú - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các ngư dân bị mất tích, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy thuyền tại bến tàu Công ty TNHH Tân Xuân (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Theo ông Phú, vào trưa 13/9, có 4 ngư dân đi trên thuyền gồm: anh Nguyễn Văn Hải (16 tuổi), Phan Văn Mười (23 tuổi), Nguyễn Văn Quân (18 tuổi) và Đậu Đình Võ (cả 4 người trú ở phường Nghi Tân, TX Cửa Lò). Lúc này, khi đang di chuyển vào bờ, chiếc thuyền bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc thuyền bốc cháy dữ dội trên biển.

Chiếc thuyền bốc cháy dữ dội

Trong chốc lát, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang 2 tàu chở dầu của Công ty TNHH Tân Xuân (Tân Xuân 15 và Tân Xuân 27) đậu cách bờ chừng 200m, khiến 2 tàu này bị cháy 1 bên mạn tàu.

Sau khi vụ cháy xảy ra, UBND thị xã Cửa Lò, Cảnh sát PCCC Nghệ An, trung tâm cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn thị xã, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò và dân quân địa phương đã cứu hỏa các thuyền bị cháy. 5 xe chữa cháy cửa lực lượng PCCC và 5 chiếc thuyền của ngư dân được huy động dàn đội hình dập lửa.

Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các tàu, thuyền khác ở kế bên khiến nhiều tàu bị cháy.
Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các tàu, thuyền khác ở kế bên khiến nhiều tàu bị cháy.

Trong lúc xảy ra đám cháy, không còn cách nào thoát thân nên 4 ngư dân buộc phải nhảy xuống biển để tự cứu mình. Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn tìm đường bơi vào, nước biển đã cuốn khiến anh Nguyễn Văn Hải, Phan Văn Mười, Đậu Đình Võ bị mất tích. Riêng anh Nguyễn Văn Quân đã thoát nạn, bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng cảnh sát PCCC đã dập tắt và khống chế được đám cháy trên thuyền.

Trong khi vụ cháy xảy ra, 4 ngư dân đã buộc phải nhảy xuống biển đê tự thoát thân. Tuy nhiên, 3 ngư dân trong số đó đã bị nước biển cuốn mất tích.
Trong khi vụ cháy xảy ra, 4 ngư dân đã buộc phải nhảy xuống biển đê tự thoát thân. Tuy nhiên, 3 ngư dân trong số đó đã bị nước biển cuốn mất tích.

Đến 22h đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Hải (16 tuổi, trú tại khối 3, phường Nghi Tân) bị chết do ngạt nước. Sáng 14/9 thi thể anh Phan Văn Mười (15 tuổi, trú tại khối 3, phường Nghi Tân) được phát hiện bị chết gần khu vực xảy ra cháy.

Đến chiều tối 14/9, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân Đậu Đình Võ (19 tuổi) bị mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại