Thượng úy cảnh sát giao thông có duyên đánh án ma túy

Việt Cường |

Bằng sự mưu trí và nhạy cảm, Thượng úy Tuấn đã góp công lớn trong khám phá nhiều vụ án vận chuyển ma túy.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Những chiến công này luôn gắn với tên tuổi của Thượng úy Hoàng Anh Tuấn - Phó đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang.

Nối nghiệp cha vào ngành cảnh sát, 10 năm về nhận nhiệm vụ tại Đội Tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang, lăn lộn, rèn rũa thực tế đã giúp Hoàng Anh Tuấn ngày càng trưởng thành, nhất là trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm.

Bằng sự mưu trí và nhạy cảm, Tuấn đã góp công lớn trong khám phá nhiều vụ án vận chuyển ma túy.

Từ năm 2012 đến nay, Tuấn trực tiếp tham gia bắt giữ 6 vụ vận chuyển ma túy, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 134 bánh heroin.

Theo Thượng úy Tuấn, yếu tố quyết định sự thành công của các vụ bắt giữ tội phạm ma túy là công tác chuẩn bị, phương án phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ trong tổ công tác, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng trấn áp các đối tượng, không để chúng có cơ hội chống trả.

Phương châm này đã được áp dụng hiệu quả trong vụ bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch Lào ngày 13/6/2013 khi chúng vận chuyển heroin từ Lào sang Việt Nam đưa lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 40 bánh heroin, 350 viên ma túy tổng hợp.

Không chỉ tận tụy với công việc, lập nhiều thành tích trong xử lý vi phạm giao thông và trấn áp tội phạm, Thượng úy Hoàng Anh Tuấn còn là người rất gần gũi với đồng nghiệp; luôn tận tình chỉ bảo các chiến sỹ trẻ mới về đội công tác.

Trung úy Đào Tâm Long - Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, người đã có 3 năm làm nhiệm vụ cùng Thượng úy Tuấn nhận xét: “Trong công việc đồng chí Tuấn luôn tận tình và nhiệt tình và luôn có những sáng kiến mới trong công việc để đạt hiệu quả cao và nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm”.

Thượng úy Hoàng Anh Tuấn chính là tấm gương tiêu biểu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang.

Vượt lên khó khăn, những năm qua cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang nói chung và Thượng úy Hoàng Anh Tuấn nói riêng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tiếp lập công, xứng đáng là những người lính tiên phong chốt chặn, đánh án ma túy trên tuyến Quốc lộ 1A.

Thượng úy Hoàng Anh Tuấn đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang... và đang được lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị xét tặng giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2014./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại