Thực hư thông tin "hôi dầu" sau tai nạn ở Quảng Nam

Trương Hồng |

Một số thông tin cho rằng người dân đổ xô ra “hôi dầu” sau khi xe bồn chở dầu lật xuống ruộng ở Quảng Nam chiều 9.1, sáng nay (10.1), PV Dân Việt đã tới gặp chủ đám ruộng bị thiệt hại là ông Trần Ngọc Minh (SN 1962) để tìm hiểu vụ việc.

Ông Trần Ngọc Minh (SN 1962, trú tại đội 5, thôn An Thiện, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) hiện là công an viên của thôn An Thiện.

Ông Minh cho biết: Khoảng 14h30 chiều 9.1, xe bồn chở dầu bị lật trên đám ruộng của gia đình ông. Sau khi xảy ra tai nạn, vì ông là công an viên nên đã nhanh chóng triển khai bảo vệ hiện trường, mặc cho đám ruộng bị hư hỏng.

Theo ông Minh, ngay sau đó, một số người dân mang can nhựa ra hứng dầu chảy ra ngoài từ xe bồn. "Mục đích dân họ hứng là nhằm tránh dầu chảy tràn ra ruộng nhà tôi và các ruộng xung quanh, tránh gây thiệt hại cho lúa mới sạ.

Khoảng vài ba người chi đó thôi, mỗi người hứng được vài ba lít dầu, tôi cũng có hứng được hơn 5 lít", ông Minh nói.

Sau đó, lực lượng cứu hộ và công an đến hiện trường, cùng chủ nhà xe đưa xe bồn khác đến sang dầu. Ông Minh kể: Lúc có lực lượng cứu hộ, người dân không xuống hứng dầu nữa, họ về nhà hết.

Sau đó, một số hộ dân có ý gửi lại số dầu hứng được cho chủ xe, nhưng chủ xe không nói năng gì hết, bỏ thì phí nên họ mang về nhà thắp đèn và nhóm lửa.

“Đám ruộng hơn 500m2 của gia đình tôi bị xe bồn gây thiệt hại gần chục triệu đồng, đến nay chủ nhà xe cũng chưa đến nhà xin lỗi hay nói chuyện bồi thường thiệt hại, còn hứng mấy lít dầu đổ ra ngoài để tránh ô nhiễm, thiệt hại cho lúa, vì sao nói là dân chúng tôi “hôi của”?

Nói vậy oan cho dân quá…” - ông Minh khẳng định.

Một phụ nữ nhà cạnh nơi xảy ra tai nạn cũng khẳng định, không có chuyện người dân ở đây đổ ra “hôi của” sau khi xe dầu gặp nạn. “Trong khi xe gặp nạn, chưa có xe đến ứng cứu, lượng dầu chảy tràn ra ngoài sẽ gây thiệt hại nặng cho ruộng lúa.

Nếu người dân không hứng thì số dầu đổ đó sẽ tràn hết xuống ruộng, thiệt hại cây lúa ai bồi thường đây?

Còn nói dân “hôi của” là nặng quá, họ chỉ hứng dầu đổ ra ngoài thôi…”- người phụ nữ này phản bác trước thông tin cho rằng người dân "hôi dầu".

Trao đổi với PV, đại úy Phạm Phương Bình - Đội phó Đội CSGT phía nam Công an Quảng Nam - cũng khẳng định rằng, không có chuyện người dân thôn An Thiện “hôi của” của xe dầu bị lật.


Sau khi xe bồn chở dầu được cẩu lên, lượng dầu đổ tràn xuống ruộng của ông Minh gây thiệt hại cho lúa rất nặng, nhưng đến nay chủ xe vẫn chưa nói đến chuyện bồi thường.

Sau khi xe bồn chở dầu được cẩu lên, lượng dầu đổ tràn xuống ruộng của ông Minh gây thiệt hại cho lúa rất nặng, nhưng đến nay chủ xe vẫn chưa nói đến chuyện bồi thường.

“Khi vụ việc xảy ra có rất đông người dân tại hiện trường thì làm sao mà dân dám ra “hôi của”.

Người dân lo sợ số dầu chảy ra sẽ ảnh hưởng đến ruộng lúa, họ bảo vệ ruộng lúa của họ nên mới ra hứng giùm cho chủ xe thôi. Thông qua báo chí, hãy nói rõ và tuyên truyền giúp cho họ, tránh hiểu lầm và oan cho người dân” - đại úy Bình nói.

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 14h30 chiều 9.1, tại QL1A đoạn qua xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, chiếc xe bồn BKS 43H-1311 do tài xế Lê Văn Vũ (SN 1989, ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo 17.000 lít dầu, do tránh 2 thanh niên đi xe máy nên đã mất lái, nhào và lật xuống ruộng của người dân.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an Quảng Nam tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại