Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ xây dựng thủ đô phụ

camnhung |

Kế hoạch xây dựng thủ đô phụ dự phòng cho Tokyo là ý tưởng của nhóm liên minh các nghị sỹ của đảng cầm quyền và các đảng đối lập.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 1/5, đã bày tỏ mong muốn chính phủ nước này sớm thảo luận việc chế định luật mới cho phép xây dựng một thủ đô phụ, nhằm đảm bảo chức năng hoạt động trung ương của chính quyền một khi thủ đô Tokyo gặp thảm họa thiên nhiên.

Trả lời câu hỏi chất vấn tại Ủy ban ngân sách Thượng viện về ý tưởng xây dựng thủ đô phụ, Thủ tướng Kan nói: “Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc xây dựng một thủ đô phụ ở một nơi không bị ảnh hưởng dù có xảy ra động đất lớn, để đảm bảo chức năng hoạt động trung tâm của thủ đô."

Nhật Bản cần đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của chính quyền bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa sau bài học thảm họa vừa qua tại vùng Đông Bắc.

Nhật Bản cũng đang nỗ lực khắc phục hậu quả và tái thiết vùng chịu thảm họa, nhưng cũng đồng thời phải tính toán các phương án tiếp theo vì khả năng xảy ra một trận động đất lớn là tương đối cao.

Kế hoạch xây dựng thủ đô phụ dự phòng cho Tokyo là ý tưởng của một nhóm liên minh các nghị sỹ của đảng cầm quyền và các đảng đối lập.

Nhóm này cho rằng sân bay quốc tế Itami, hay còn gọi là sân bay Kansai nằm trên địa phận tỉnh Osaka và Hyogen là một trong những địa điểm lý tưởng để xây dựng thủ đô phụ./.

Theo Vietnam+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại