Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị PGĐ sở Hà Nội cùng “vi hành”

Vinh Hả |

Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - đã đề nghị Phó giám đốc (PGĐ) Sở GTVT TP.Hà Nội cùng “vi hành” để có giải pháp xử lý nạn “xe dù, bến cóc”.

Sáng nay (25.1), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán tại Sở GTVT và một số bến xe tại Hà Nội.

Về hiện tượng “xe dù, bến cóc” khi Tết Nguyên đán đã cận kề, ông Nguyễn Hoàng Linh - PGĐ Sở GTVT Hà Nội - cho rằng: “Do nhu cầu dịch vụ của hành khách ở khu vực nào, ở đó sẽ phát sinh.

Sở GTVT đã phối hợp với Công an TP xử lý nhiều trường hợp, nhưng do người dân thấy dịch vụ tiện thì cứ đi”.

Tuy nhiên, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT - lại cho rằng, hiện tượng xe dù gây ùn tắc tại các khu vực bến xe là do lực lượng thanh tra giao thông còn mỏng.

Ông Thọ cho hay: “Hôm nào tôi và anh "vi hành". Khoảng thời gian từ 7h đến 9h30, xe từ bến ra chạy rùa bò, trên xe chỉ có 1 - 2 người gây ùn tắc cả đoạn đường dài.

Liệu lực lượng Thanh tra Sở GTVT có đủ để làm nhiệm vụ tại 3 bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa không?”.

Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị, nếu cần thiết sẽ tăng cường lực lượng thanh tra từ Bộ GTVT. Theo ông Thọ, có thể thành lập một tổ thanh tra Bộ GTVT và Sở GTVT để xử lý dứt điểm nạn “xe dù, bến cóc”.

Ông Thọ cho rằng: “Nếu Sở GTVT làm vẫn để xảy ra ùn tắc thì ngay ngày mai Thanh tra Cục Quản lý đường bộ I sẽ ra quân ngay lập tức.

Xử lý hiện tượng bến cóc, xe dù chủ yếu là nhiệm vụ của lực lượng thanh tra. Việc phối hợp với lực lượng công an là để xử lý vấn đề khác”.

Sau đề nghị của Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Linh cho biết: “Hiện Hà Nội có 600 thanh tra giao thông, mỗi đội trên dưới 20 người. Sở sẽ thực hiện xử lý, luân chuyển người phụ trách các đội thanh tra nếu vẫn để xảy ra vi phạm”.

Bên cạnh đó, ông Linh cho hay, trong thời gian tới sẽ bổ sung dự án lắp thêm camera giám sát để tiến tới xử phạt nguội xe khách dừng đỗ, đón trả khách trái phép ngoài bến xe.

Hiện chỉ có camera lắp ở các ngã tư, các xe chạy rùa bò không dám dừng đỗ tại các địa điểm này.

Ông Thọ đề nghị cần sớm xử lý dứt điểm nạn “xe dù, bến cóc”, bởi từ khoảng ngày 25 - 26 âm lịch người dân đi lại rất đông, nguy cơ xảy ra ùn tắc tại các cửa ngõ là rất cao.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - đề nghị: “Phòng CSGT TP.Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đội CSGT nếu địa bàn còn để xảy ra hiện tượng "xe dù, bến cóc", dù trên một số đoạn tuyến, thì gắn trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ phụ trách tuyến đường đó”.

Cử thanh tra giao thông chốt ở “bến cóc”

Sở GTVT TP.Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải khách chạy sai hành trình, xe chạy kiểu “rùa bò”, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định.

Theo đó, các đội thanh tra giao thông cử cán bộ thanh tra trực chốt tại các địa điểm phát sinh “bến cóc” như chân cầu vượt Mai Dịch trước cổng Trường Đại học Ngoại ngữ, đường Phạm Hùng - đối diện cổng bến xe Mỹ Đình; trước tòa nhà Viglacera (số 1 đại lộ Thăng Long), ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (phía bên phải đường dẫn lên đường vành đai 3 trên cao), đường Hoàng Quốc Việt trước cổng Trường Cao đẳng Du lịch, cổng ra của bến xe Lương Yên…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại