Thông tin mới nhất vụ cô giáo mầm non véo tai, lột quần trẻ

Hà Khê |

Sau khi lột trần, cô giáo liên tục dùng tay véo vào tai của cháu trước sự chứng kiến của bạn học. Dù đã lôi cháu ra góc khuất nhưng hành vi đó đã được camera ghi lại.

Véo tai, lột đồ vì trẻ tè dầm

Thêm một vụ bạo hành dã man trẻ mầm non vừa được chính bố mẹ các cháu phát hiện ra và đăng tải trên các trang mạng xã hội. Sự việc lần này xảy ra tại hệ thống giáo dục mầm non Ánh Dương, có địa chỉ tại BT8, KĐT Xa La (Hà Đông - Hà Nội).

Một phụ huynh (xin được giấu tên) ở KĐT Xa La đã đăng lên mạng clip mà con trai họ, cháu Nguyễn Đ. (3 tuổi) bị cô giáo hành hung tại trường mầm non trong giờ học.

Đoạn clip có độ dài 14 phút, ghi lại cảnh trẻ mầm non tè dầm, bị cô giáo kéo ra góc lớp véo hai tai, lột quần áo dúi nằm xuống đất.

Đoạn clip được đăng tải kèm theo nội dung: “Cô giáo trường mầm non Ánh Dương (Sunshine) đánh bé vì tội con ngủ tè dầm, trời ơi, trẻ em tè dầm là bình thường mà… lôi thằng bé ra góc đánh (chắc góc đó ko có camera).

May mà carmera ghi lại được một góc, nếu không thì làm sao bố mẹ biết con được dạy thế này, được chăm sóc thế này, biết bao nhiêu bé, bị đánh ở đây rồi, đây là 1 lần may mắn lọt vào camera vậy những lần khác thì sao? Thương quá con ơi!”.


Trường mầm non Ánh Dương số 7, nơi xảy ra vụ cô giáo đánh, véo tai trẻ vì tè dầm (ảnh: Hà Khê)

Trường mầm non Ánh Dương số 7, nơi xảy ra vụ cô giáo đánh, véo tai trẻ vì tè dầm (ảnh: Hà Khê)

Sau khi đăng lên mạng, clip này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đây như giọt nước tràn ly, từ trước đến nay vấn đề bạo hành trẻ mầm non đã bị phanh phui nhiều và khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Clip nhận được rất nhiều những bình luận từ cộng đồng cư dân mạng đa số mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của các cô giáo trường mầm non nói trên.

Và có rất nhiều lời bình luận thể hiện sự bức xúc đối với hành vi phản giáo dục của cô giáo mầm non kia, đồng thời thể hiện sự chia sẻ, cảm thông đối với gia đình cháu bé.

"Đây là sự việc xấu hổ, đáng tiếc của trường"

Không khó để PV tìm ra ngôi trường đã có cô giáo bạo hành trẻ mầm non. Đây là cơ sở số 7 thuộc hệ thống trường mầm non Ánh Dương - Sunshine (trường này có 10 cơ sở trên địa bàn Hà Nội). Tại cơ sở này, đang trông giữ khoảng gần 70 trẻ.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo hệ thống giáo dục mầm non Ánh Dương.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Hữu Thắng, chủ hệ thống giáo dục mầm non Ánh Dương xác nhận có sự việc trên và khẳng định đây là sự việc đáng xấu hổ, đáng tiếc của nhà trường.

Vị này cho hay, sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/12 ngay tại lớp học 3 tuổi của trường mầm non này.

Ông Thắng cho biết, ngay sau khi nhận được phản hồi từ phụ huynh, nhà trường đã mời phụ huynh lên làm việc và đã xin lỗi với gia đình. Sự việc sau đó được báo cáo lên lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Hà Đông.


Ông Đỗ Hữu Thắng, Chủ cơ sở Mầm non Ánh Dương gửi lời xin lỗi tới phụ huynh về sự việc vừa rồi, đồng thời sẽ đăng tải sự việc lên website của trường (ảnh: Hà Khê)

Ông Đỗ Hữu Thắng, Chủ cơ sở Mầm non Ánh Dương gửi lời xin lỗi tới phụ huynh về sự việc vừa rồi, đồng thời sẽ đăng tải sự việc lên website của trường (ảnh: Hà Khê)

Ngay sau đó, nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm, buộc cô giáo đã đánh trẻ viết tường trình và xét kỷ luật, tìm phương án xử lý.

Ông Thắng cho biết, cháu bé bị đánh tên là Nguyễn Đ. (học lớp 3 tuổi) và cô giáo hành hung cháu Đ. là một cô giáo trẻ, vừa ra trường tháng 9/2015.

Danh tính cô giáo cũng được tiết lộ, là cô Nguyễn Thị M., cô M. từng học trung cấp sư phạm mầm non và mới qua giai đoạn thử việc ở trường mầm non Ánh Dương.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi và nhận trách nhiệm. Hôm sau, chúng tôi sẽ đăng công khai sự việc này lên website của nhà trường, đồng thời, sẽ có lời xin lỗi công khai tới toàn thể phụ huynh về sự việc đáng tiếc này", ông Thắng khẳng định.

Vị đại diện nhà trường cho hay, sau nhiều cuộc họp xem xét, làm rõ vấn đề, sắp tới nhà trường sẽ quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo bạo hành này.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Hà Đông cho biết, đã tiếp nhận sự việc này và có cán bộ xuống lập biên bản, làm việc với nhà trường, phụ huynh về sự việc trên.

Vị này khẳng định, dù bất cứ lý do gì thì hành vi hành hung, bạo hành trẻ là điều không thể chấp nhận được và cần xử lý nghiêm túc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại