Thông tin chính thức vụ "học sinh rủ nhau lên núi để sex"

Hoàng Đan |

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh việc học sinh rủ nhau lên khu vực núi chùa Cao (Mỹ Đức) để... sex, thành phố đã chỉ đạo huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra.

Vào 14h, dưới chân núi để lên chùa Cao chỉ lác đác vài ba bạn trẻ cùng giới dừng chân

Vào 14h, dưới chân núi để lên chùa Cao chỉ lác đác vài ba bạn trẻ cùng giới dừng chân

Phó Ban Tuyên giáo Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, thông tin học sinh rủ nhau lên khu vực núi, nơi "ngự" của quần thể chùa Cao để... "sex" là không chính xác.

Trả lời tại buổi họp báo chiều 26/5, ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh việc học sinh rủ nhau lên khu vực núi chùa Cao (Mỹ Đức) để... sex, thành phố đã chỉ đạo huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hồng Sơn (Mỹ Đức) cùng với các ngành đoàn thể và những người trông nom chùa Cao đã khẳng định, thông tin của bài báo nêu về việc học sinh rủ nhau lên chùa Cao làm chuyện người lớn là không đúng, hoàn toàn sai sự thật.

Ông Phong cũng cho hay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có yêu cầu tờ báo trên phải tiến hành gỡ, cải chính những thông tin sai sự thật này.

Trước đó, khi trao đổi với PV, chị Toan - người trông xe ở chùa Cao đã nhiều đêm mất ăn mất ngủ vì sợ khi biết mình là người đưa ra thông tin "học sinh ngoại thành Hà Nội rủ nhau lên núi để... sex".

 
Chị Toan - Người trông xe ở chùa cao
Thực sự tôi không nói những cái đó. Ở đây cũng làm gì có chuyện học sinh rủ nhau này nọ để mà tôi nói, tôi không biết gì cả.

Khi bài báo "Học sinh ngoại thành rủ nhau lên núi để sex" lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong buổi trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Chỉ (trưởng thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức) cười trước những thông tin “không liên quan” tới địa bàn ông đang quản lý.

Còn ông Vũ Minh Siêu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn thì khẳng định, từ rất nhiều đời nay, ở vùng quê nghèo này không hề xảy ra chuyện "động trời" này. Ông còn gọi đó là "chuyện vớ chuyện vẩn".

Hiệu trưởng trường THCS Hồng Sơn
Thầy Lê Xuân Điều
Chắc là học sinh ở đâu, chứ học sinh trường tôi được quản lý rất nghiêm. Các bạn nói có câu chuyện này thì tôi cũng chỉ biết thế chứ có thông tin đó thì người dân xung quanh đó sẽ bàn tán ngay. Bởi lẽ không có thông tin gì là có thể bịt được miệng dân. Nhưng về đây 4 năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy người dân rỉ tai nhau chuyện này. Và nói chuyện học sinh sex trên núi non, khu vực chùa chiền 10 năm nay lại càng là điều không thể. Việc học sinh lên trên đó là chuyện bình thường. Ngày hội, ngày hè các em lên đó đi hội như bao nhiêu du khách khác.

>>>Xót xa đường dây bán dâm toàn trẻ em đẹp như thiên thần ở Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại