Thầy giáo trong clip hỗn chiến với học trò vẫn đi dạy bình thường

H.Đan |

(Soha.vn) - Theo cô Trân, sự việc xuất phát từ nguyên nhân các học sinh quá ồn trong giờ học môn Hóa mà thấy nhắc không được nên mới xảy ra câu chuyện đáng tiếc trên.

Liên quan đến sự việc một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh nam đang khiến dư luận phẫn nộ. Cũng trong đoạn video trên, vì bị mắng và bị tát khá đau nên 1 số học sinh nam đã không giữ được bình tĩnh, lao tới đánh lại thầy ngay trên bục giảng.

Rất may, sau đó nhờ có sự can ngăn của học sinh cùng lớp nên sự việc đã dừng lại.

Trao đổi với chúng tôi vào trưa ngày 16/2, cô giáo Quách Nguyễn Huyền Trân, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) xác nhận sự việc trên xảy tại giờ học môn hóa tại lớp 11A1 của trường.

"Thầy giáo trong đoạn video đó là Trần Anh Tuấn (23 tuổi), hiện là giáo viên môn Hóa, hợp đồng 1 năm của nhà trường từ năm 2013. Sự việc xảy ra vào giờ học môn Hóa tại lớp 11A1 của nhà trường. Khi đó, do học sinh quá ồn trong giờ học mà thầy Tuấn nhắc nhiều lần không được nên sau đó, do nổi nóng, không kiềm chế được bản thân nên thầy mới có hành động đánh các em không đúng như vậy. Và ở đây, em đầu tiên thì không phản ứng nhưng em thứ hai thì đã có phản ứng lại thầy...", cô Trân cho hay.

Cô giáo Quách Nguyễn Huyền Trân, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Định).

Cô giáo Quách Nguyễn Huyền Trân, hiện là Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Định) - Ảnh do nhân vật cung cấp.

Theo cô Trân, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tiến hành họp, gặp gỡ phụ huynh, yêu cầu thầy giáo và học sinh viết tường trình rõ về sự việc.

"Trước khi xảy ra sự việc này, thầy giáo Tuấn. là một giáo viên giảng dạy tốt, hoàn toàn bình thường. Trong mối quan hệ với các em học sinh của lớp đó cũng không có bất cứ chuyện gì.

Ngay sau khi nắm được thông tin chúng tôi đã yêu cầu thầy giáo và học sinh viết tường trình rõ ràng về sự việc, sau đó đã tiến hành họp hội đồng trường, gặp gỡ phụ huynh để giải thích rõ ràng về sự việc.

Hiện chúng tôi cũng đang làm báo cáo tường trình cụ thể gửi lên Sở xin ý kiến chỉ đạo để xử lý sự việc và nhà trường cũng sẽ có cuộc họp kỷ luật cuối để đưa ra biện pháp kỷ luật đối với thầy Tuấn và cả hai em học sinh đó.

Ở đây, cần phải xác định rõ rằng, thầy giáo Tuấn đã sai trước khi không làm chủ được bản thân, đánh học sinh và dẫn đến việc em đó phản kháng lại. Tuy nhiên, việc các em phản kháng theo cách đánh lại thầy như vậy cũng chưa được nên chúng tôi cũng đã giải thích rõ và các em, phụ huynh cũng đã nhận thức rõ việc này. 

Việc có hình thức kỷ luật các em sẽ là sự răn dạy về sau để tránh trường hợp tương tự. Tất nhiên, trong việc xem xét kỷ luật các em học sinh sẽ phải căn cứ vào việc thầy giáo sai trước nên mới dẫn đến sự phản kháng như vậy...", cô Trân nói.

Cũng theo cô giáo Trân, hiện thầy giáo Tuấn vẫn đang tiếp tục tham gia giảng dạy tại chính lớp 11A1 nơi xảy ra vụ việc.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy giáo Tuấn nhận rõ được khuyết điểm của mình, ngoài viết bản kiểm điểm thầy đã xin lỗi các em học sinh của lớp, phụ huynh học sinh. Các em học sinh cũng thấy được phần lỗi của mình nên đã xin lỗi thầy. 

Nhà trường cũng xem xét rất nhiều khía cạnh và sau đó thống nhất là để thầy Tuấn tiếp tục giảng dạy ở chính lớp xảy ra sự việc đó.

Bởi lẽ, việc giải quyết theo lý thì rất dễ nhưng chúng tôi muốn rằng, ở đây, do một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên thầy mới có hành động như vậy và thầy đã nhận ra lỗi lầm của mình, trò cũng vậy nên hãy để theo dõi thêm một thời gian để xem có còn chuyện đó không và cách thầy cải thiện mối quan hệ với học sinh như thế nào. 

Thực tế thì qua theo dõi chúng tôi thấy rằng, mối quan hệ giữa thầy và học sinh trong lớp đã được cải thiện, tuy nhiên không được như xưa nữa.

Nhà trường chúng tôi cũng đang chờ ý kiến của Sở để có những kỷ luật cụ thể...", cô Trân chia sẻ.

Cô giáo Trân cũng bày tỏ: "Thực tế, tập thể nhà trường là một môi trường sư phạm được đánh giá tốt, được xây dựng, bồi đắp bởi nhiều thế hệ thầy cô, học trò nên sau khi sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Chúng tôi nhận thức rõ điều này và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những biện pháp để giáo dục, nâng cao chất lượng, đạo đức của cả các thầy cô và học sinh để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc với bạn đọc...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại