Tháo trộm tấm chống lóa, bị phạt 13 triệu đồng

HÀ ĐỒNG |

Ngày 29-10, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã ban hành quyết định xử phạt ba người với số tiền 13 triệu đồng, vì tháo dỡ tấm chống lóa trên dải phân cách cứng ở quốc lộ 1A, đoạn qua huyện này.

Cụ thể, Công an huyện Hoằng Hóa đã xử phạt chủ nhà hàng Linh Tâm là ông Nguyễn Trọng Lợi (52 tuổi, trú tại thôn Tân Phú, xã Hoằng Phú) 5 triệu đồng; Đoàn Văn Ngũ (37 tuổi, bảo vệ nhà hàng Linh Tâm) 4 triệu đồng; Lê Ngọc Thọ (40 tuổi, nhân viên nhà hàng Linh Tâm) 4 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20g15 ngày 26-10, ông Lê Văn Nhuần, phó chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, cũng đoàn liên ngành của huyện đi kiểm tra hiện tượng người dân tự ý tháo dỡ tấm chống lóa trên quốc lộ 1A.

Đến km 214+850 thuộc địa bàn xã Hoằng Phú, lực lượng chức năng phát hiện có người đang dùng cờ lê tháo tấm chống lóa.

Ông Nhuần và đoàn liên ngành yêu cầu người vi phạm dừng ngay hành vi trên, rồi lập biên bản vụ việc. Công an huyện, lãnh đạo xã Hoằng Phú xác định người tháo dỡ tấm chống lóa là ông Nguyễn Trọng Lợi, Đoàn Văn Ngũ, Lê Ngọc Thọ.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 27-10, chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Ngọc Hà, chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, vì không thường xuyên kiểm tra, quản lý nhà nước về các hoạt động trên địa bàn, để dân tháo dỡ tấm chống lóa trên dải phân cách ở quốc lộ 1A.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại