Thành phố Nam Định đang chìm trong biển nước

Như Hòa - Anh Hiệp |

Sáng 1/8, sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 3 tiếng, hầu hết các con đường, tuyến phố chính của TP.Nam Định bị ngập lụt nặng.

Mặc dù hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn thành phố đã hoạt động hết công suất nhưng dưới lượng nước đổ xuống quá lớn, các con đường trên địa bàn đã bị ngập nặng khiến các phương tiện, xe cộ di chuyển rất khó khăn.

Rất nhiều phương tiện như xe máy, ô tô đã bị chết máy khi di chuyển qua những cung đường này. Thậm chí, những chiếc xe buýt lớn, gầm cao cũng không thoát khỏi cảnh bị chết máy do ngập nước.

Các tuyến phố lớn như Hàn Thuyên, Hàng Thao, chân cầu Đò Quan bị ngập nặng. Có chỗ nước sâu, ngập qua bánh xe khiến tình trạng giao thông trên địa bàn vô cùng khó khăn.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tình trạng ngập úng ở TP.Nam Định sáng 1/8:

Khu vực phố Hàn Thuyên chìm hẳn trong biển nước khiến xe cộ chết máy liên tục.

Khu vực phố Hàn Thuyên chìm hẳn trong biển nước khiến xe cộ chết máy liên tục.

Ngay cả những chiếc xe buýt lớn cũng không thoát khỏi chết máy khi đi qua những đoạn đường bị ngập.

Ngay cả những chiếc xe buýt lớn cũng không thoát khỏi chết máy khi đi qua những đoạn đường bị ngập.

Theo quan sát, chỗ sâu nhất nước ngập cao hơn bánh xe.

Theo quan sát, chỗ sâu nhất nước ngập cao hơn bánh xe.

Khu vực Máy Tơ với Hàng Thao cũng bị ngập lụt nghiêm trọng.

Khu vực Máy Tơ với Hàng Thao cũng bị ngập lụt nghiêm trọng.

Các con phố nhỏ cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Các con phố nhỏ cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Những ngôi nhà gần đường đã bị nước tràn vào cả trong nhà gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.

Những ngôi nhà gần đường đã bị nước tràn vào cả trong nhà gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.

Tại khu vực hồ Tức Mặc, mưa lớn cũng làm cho khu vực này bị ngập úng hoàn toàn.

Tại khu vực hồ Tức Mặc, mưa lớn cũng làm cho khu vực này bị ngập úng hoàn toàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại