Thanh Hóa: Phát hiện hai sắc phong cổ quý tại 1 gia đình nông dân

T.Gia |

(Soha.vn) - Sáng nay, UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa phát hiện gia đình ông Lương Văn Khun (70 tuổi, ở xã Phùng Minh) đang lưu giữ hai sắc phong cổ trong suốt hàng trăm qua.

Ông Khun cho biết, hai bức sắc phong này đã được cố nội ông mang về cất giữ từ một ngôi đền trong làng bị phá nên ông xem đây là tài sản quý của gia đình và cất giữ, bảo quản rất cẩn thận.

Qua quan sát, tuy hai sắc phong cổ này đã trải qua khoảng trăm năm, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn vì được ông Khun cất giữ rất cẩn thận. Việc này rất có ý nghĩa cho việc nghiên cứu.

Theo bà Trịnh Thị Tâm, Cử nhân Hám Nôm, Ban quản lý Di tích và danh  thắng, Sở VHTT&DL Thanh Hóa), hai sắc phong trên được vua ban cho cùng một người. Sắc thứ nhất được vua Duy Tân ban ngày 8/6 (nhuận), niên hiệu Duy Tân năm thứ 5, năm 1911 cho "Bản cảnh thành hoàng chi thần” được thờ phụng tại thôn Châu, châu Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Vị thần này đã có công giúp nước an dân, ngầm hiển linh ứng. Sắc phong thứ 2 do vua Khải Định ban ngày 25/7, niên hiệu Khải Định năm thứ 9 (năm 1924).

“Mới đây cũng có người đến hỏi mua 2 bức sắc phong này với giá gần 100 triệu đồng nhưng gia đình vẫn không đồng ý bán vì nó được xem là tài sản quý của gia đình”,  ông Khun nói.

Dự kiến, 2 sắc phong cổ này sẽ được bàn giao cho cơ quan chức năng để làm rõ lai lịch và quản lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại