Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ: Tin mới nhất ngày 4/11

Thái Minh |

“Sáng 4/11, thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ được bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM đưa đi xét nghiệm và khám tổng quát. Đợt khám này để biết tình trạng sức khỏe và lên phương án điều trị thích hợp”, một bác sĩ cho biết.

Sau 11 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM, sáng nay 4/11, thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ được xét nghiệm và khám tổng quát để đánh giá tình trạng sức khỏe.

“Hôm qua (3/11), bác sĩ thông báo ngày mai sẽ đưa bé đi xét nghiệm và khám tổng quát để xem xét bệnh tật và hướng điều trị sắp tới. Sáng nay lúc 9h, cháu Huy được đưa đi xét nghiệm.

Bác sĩ chưa thông báo tình trạng sức khỏe. Hiện nay gia đình cũng đang lo lắng không biết Huy có bị gì không? Cầu mong sao đợt xét nghiệm này cháu Huy không có vấn đề gì? Cháu mà có chuyện gì thì sao ba của Huy (anh Nam - PV) sống nổi”, chị Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết.

Sáng ngày 4/11, bé Huy được xét nghiệm và khám tổng quát để xem xét tình hình sức khỏe sau ca phẫu thuật tháo khớp
Sáng nay 4/11, bé Huy được xét nghiệm và khám tổng quát để xem xét tình hình sức khỏe sau ca phẫu thuật tháo khớp

Trao đổi về vấn đề này, một bác sĩ khám cho thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang làm mọi xét nghiệm để xem tình hình sức khỏe của cháu Huy và vết thương có nhiễm trùng hay không? Mọi chi tiết hiện tại chưa thể nói được. Chúng tôi cũng đang đợi chờ kết quả. Tôi cũng hi vọng là bé Huy được bình yên qua khỏi”.

“Hiện tại sức khỏe của bé hồi phục rất nhanh. Bé đã bú được một lần 60 ml sữa và cứ liên tục đòi uống. Không ngờ rằng cháu Huy lại hồi phục nhanh đến thế. Từ một đứa trẻ sơ sinh gần như vô phương cứu chữa nhưng cháu đã vượt qua được và sống sót kì diệu”, chị Kim Sang (dì của bé Huy) trao đổi với phóng viên báo điện tử Gia đình Việt Nam .

Đến giờ phút này, cả gia đình Huy đã khá yên tâm về tình trạng sức khỏe của bé. Những ngày qua, cả gia đình đều như nín thở và như ngồi trên đống lửa theo dõi diễn biến sức khỏe của bé. Thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ đã sống sót một cách thần kỳ mà ngay chính anh Nguyễn Văn Nam và cả gia đình cũng từng không dám tin là có thể.

“Tôi không thể nào tin con mình còn sống. Đến giây phút này tôi vô cùng sung sướng khi hay tin con mình đã bình phục sức khỏe. Thật sự giờ tôi chỉ muốn gặp Huy thôi. Tôi nhớ con vô cùng”, anh Nguyễn Văn Nam hạnh phúc chia sẻ .

Nhiều tăng ni, Phật tử của đến chia sẻ và động viên gia đình vượt qua nỗi đau
Nhiều tăng ni, Phật tử cũng đến chia sẻ và động viên gia đình vượt qua nỗi đau

“Đến nay cũng có rất nhiều nhà hảo tâm vào thăm hỏi và tặng quà cho anh Nam. Nhiều nhà hảo tâm đã nói về chuyện bé Huy bị tháo khớp nên anh Nam cũng đang rất đau khổ về chuyện này”, chị Kim Quanh (dì bé Huy) nói.

Cũng trong sáng nay, do việc thi cử và chuẩn bị tốt nghiệp nên Nguyễn Thị Kim Quanh đã về quê lo cho chuyện học hành. Hiện tại Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Kim Sang là hai người thân của thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ đang ngày đêm chăm sóc cho Huy.

Bé Huy vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM ngày đêm chăm sóc theo dõi diễn biến sức khỏe
Bé Huy vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM ngày đêm chăm sóc theo dõi diễn biến sức khỏe

Hiện nay, Huy vẫn đang được theo dõi và điều trị ở phòng cách li khoa chuyên sâu trẻ sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM. Chị Kim Sang cho biết, số tiền ủng hộ tính đến hôm nay đã hơn 2 tỷ đồng. Mỗi ngày cũng có hàng trăm lượt người đến thăm và ủng hộ giúp đỡ cho Huy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại