Luật sư buộc tội khủng bố với tàu TQ đâm chìm tàu VN

H.Đan |

(Soha.vn) - LS Đặng Văn Cường khẳng định, theo công ước quốc tế thì hành động tàu TQ đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam vào chiều ngày 26/5 có thể bị coi là khủng bố...

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp và cộng sự (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: "Theo quy định trong các điều ước quốc tế hiện nay thì có rất nhiều hành vi được coi là khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, trong lĩnh vực hàng hải thì những hành vi sau được coi là khủng bố quốc tế (theo điều 3 Công ước Rome năm 1988 về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chồng lại an toàn hành trình hàng hải):

- Thực hiện một cách bất hợp pháp và cố ý việc bắt giữ hoặc kiểm soát một chiếc tàu biển bằng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp đe dọa khác

- Thực hiện hành vi bạo lực chống lại người trên tàu biển có khả năng đe dọa an toàn hành trình hàng hải của tàu biển đó

- Phá hủy hoặc làm hư hại tàu biển hoặc hàng hóa trên tài biển đó, đặt hoặc chỉ đạo đặt trên tàu biển các thiết bị, chất liệu có khả năng phá hủy chiếc tàu biển đó hoặc gây thiệt hại cho chiếc tàu hoặc hàng hóa, phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến các thiết bị hành trình hàng hải hoặc can thiệp nghiêm trọng đến sự vận hành của thiết bị đó dẫn đến khả năng đe dọa an toàn hành trình hàng hải của chiếc tàu biển, trao đổi thông tin mà người đó biết là giả làm gây nguy hại đến an toàn hành trình hàng hải của chiếc tàu biển ....", Luật sư Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường.
Luật sư Đặng Văn Cường.

Lúc16 giờ ngày 26/5, tàu của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa90152 của ngư dân Đà Nẵng ở nam tây nam giàn khoan Hải Dương-981 và cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

10/10 ngư dân ta được các tàu của chúng ta vớt và cứu hộ an toàn. Ở thời điểm xảy ra sự việc, có 40 tàu cá Trung Quốc ngang ngược bao vây nhóm tàu cá Việt Nam.

Khi trả lời chúng tôi, Luật sư Cường đã bày tỏ sự bức xúc trước hành động ngang ngược này của tàu Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam và khẳng định, theo đúng các quy định của công ước quốc tế thì hành động kể trên của Trung Quốc hoàn toàn có thể bị coi là khủng bố.

"Theo quy định tại Điều 3 Công ước Rome năm 1988 thì hành động tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam vào chiều ngày 26/5 có thể bị coi là khủng bố bởi: Hành động của tàu Trung Quốc đã gây thiệt hại cho tàu, hàng hóa trên tàu và tính mạng của những ngư dân trên chiếc tàu cá đó. Không những vậy theo thông tin trước đó, tàu Trung Quốc còn thường xuyên áp sát, truy đuổi, đập phá, cướp tài sản trên các tàu cá của ngư dân Việt Nam ...", Luật sư Cường nhấn mạnh.

Phân tích sâu thêm, Luật sư Cường bày tỏ: "Hành động tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam diễn ra trên vùng biển thuộc sự quản lý của UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, gây ảnh hưởng đến đời sống, cản trở kế sinh nhai của ngư dân. Do vậy, chúng ta có quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại cho các tàu cá Việt Nam.

Tuy nhiên, xét về tổng thể sự việc thì việc đâm chìm tàu cá chỉ là một hành vi gây hấn, trong chuỗi hành vi của Trung Quốc đã và đang thực hiện trong thời gian qua nhằm xâm phạm, chiếm dụng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, nếu kiện thì ta phải kiện vụ việc đó trước còn việc đâm chìm tàu cá và một số hành vi khác nêu trên sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho hành vi xâm lược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông".

(Nguồn VTV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại