Tàu hỏa tông ôtô nát bét, 1 hiệu trưởng tử vong

Hà Nam - Cao Thái |

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn huyện Thăng Bình khiến một phó phòng giáo dục huyện và một hiệu trưởng trường cấp 3 tử vong tại chỗ. Một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 19/1, tàu hỏa SE1 lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến đoạn giao với đường dân sinh tại thôn Tú Trà (xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình) thì cùng lúc chiếc ôtô 4 chỗ mang BKS 92A-030.80 cũng băng qua đường sắt.

Do không kịp phanh nên tàu hỏa tông trực diện, đẩy chiếc ô tô trượt dài hơn 40 mét và rơi xuống ruộng lúa sát đường ray.

Tại hiện trường, chiếc ôtô 4 chỗ bị tông nát bét, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Lực lượng chức năng phải rất khó khăn mới đưa được xác của các nạn nhân ra bên ngoài.

Hậu quả khiến ông Trần Ngọc Hành, phó phòng giáo dục huyện Thăng Bình và ông Tiên, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Triều) tử vong tại chỗ. Một người khác bị thương nặng.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này không có barie nên rất nguy hiểm cho người đi đường.

Cách đây khoảng nửa tháng, tại khu vực này cũng vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại