Tàu Hải quân cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa

Trọng Thiết |

Khi đang đánh bắt cá thì tàu của ngư dân bị mắc cạn, 12 thuyền viên cùng thuyền trưởng gặp nguy hiểm.

Vào lúc 4 giờ ngày 8/8, tàu đánh cá của ngư dân mang số hiệu BĐ 97157 TS cùng 12 thuyền viên, do ông Trần Kim Trung làm thuyền trưởng đánh bắt gần khu vực bãi cạn Hải Sâm, cách phía đông đảo Đá Thị (quần đảo Trường Sa) 66 hải lý, cách Vũng Tàu 520 hải lý.

Tại đây, tàu bị phá nước, mắc cạn, nguy hiểm đến tính mạng các thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu cứu nạn, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 9/8, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu mang số hiệu 833 đang làm nhiệm vụ trên biển xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn.

Dù trong điều kiện đêm tối, sóng gió cấp 5, cấp 6 kèm mưa giông, nhưng với tinh thần “cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu”, đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, tàu Hải quân 833 tiếp cận được tàu cá gặp nạn, chuyển 12 ngư dân lên tàu chăm sóc và cứu kéo tàu cá bị nạn.

Phòng cứu hộ cứu nạn Hải quân cho biết, sau khi chăm sóc sức khỏe 12 ngư dân, theo yêu cầu của thuyền trưởng Trần Kim Trung, Quân chủng Hải quân sẽ điều động tàu để đưa ngư dân vào bờ trong thời gian sớm nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại