Tàu cá ngư dân Quảng Trị bị ba tàu lạ tấn công, phá lưới

Ngọc Vũ |

Ngày 23.3, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, tàu cá của ngư dân Nguyễn Công Thành, 46 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh khi đang đánh cá trong vùng biển của Việt Nam, chỉ cách đảo Cồ Cỏ 25 hải lý thì bị tàu lạ tấn công, phá hoại ngư lưới cụ.

Theo đó, vào tối ngày 19.3, tàu cá mang số hiệu QT 94015 TS của ngư dân Nguyễn Công Thành cùng 5 thuyền viên đang hành nghề lưới rê tại vị trí: 16 độ 55 phút Bắc, 107 độ 55 phút Đông, cách đảo Cồn Cỏ 25 hải lý về phía Đông Nam thì bị ba tàu mang biển hiệu nước ngoài, tấn công phá hỏng 18 tấm lưới.

Trong đó ba tấm lưới bị phá hỏng hoàn toàn, thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.


Tang vật của 3 tàu lạ dùng để phá hoại ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Trị

Tang vật của 3 tàu lạ dùng để phá hoại ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Trị

Tang vật vụ tấn công được ông Thành bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt gồm một mỏ neo, 20 mét dây do tàu lạ bỏ lại.

Đến 18 giờ cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết, vẫn chưa nhận được thông tin tàu ông Nguyễn Công Thành bị tàu lạ tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại