TAND huyện Đông Anh thu phí “cắt cổ” của người dân

daquynh |

Rất nhiều người dân tỏ ra bất bình trước mức phí trông giữ xe “cắt cổ” tại TAND huyện Đông Anh.

Theo quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “Cơ quan, công sở có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.
Hiện nay, một thực tế cho thấy nhiều cơ quan hành chính nhà nước đang lợi dụng khoảng trống, bãi giữ xe của cơ quan để thu tiền của người dân.
TAND huyện Đông Anh thu phí “cắt cổ” của người dân 1
Vé xe của toà án nhân dân huyện Đông Anh.
Cụ thể, tại TAND huyện Đông Anh vào ngày 14/11, phóng viên đã phải hai lần “rút hầu bao”  để trả phí gửi xe trong sân tòa. Một điều đáng nói là buổi sáng nhân viên bảo vệ thu vé 5.000 đồng. Buổi chiều cùng ngày khi vào gửi xe, đích thân phóng viên “cảnh báo” nhưng bảo vệ vẫn thu giá hữu nghị 3.000 đồng.
Để khách quan hơn, trao đổi với phóng viên anh Đỗ Giáp Minh trú tại thôn Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội bức xức: “Đây không phải là lần đầu chúng tôi vào dự tòa bị thu tiền, những lần trước đều bị “chặt chém” như vậy.
Đã nhiều lần chúng tôi phản ánh nhưng không được chấp nhận, ngoài ra bảo vệ còn dọa chúng tôi là không cho gửi xe.
Đành rằng, khi họ trông xe trả một vài nghìn đồng không đáng kể. Nhưng đây lại là cơ quan Nhà nước mà thu giá vé lên đến 5.000 đồng là điều đáng để phê phán”.
TAND huyện Đông Anh thu phí “cắt cổ” của người dân 2
Anh Đỗ Minh Giáp rất bức xúc khi vào cơ quan nhà nước mà bị thu phí gửi xe.
Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, trong ngày 14/11, mặc dù chỉ diễn ra một phiên tòa, nhưng lượng xe máy (chưa kể ô tô các loại) đỗ trong khu vực xe của khách là khá nhiều, trên dưới 50 chiếc.
“Hôm nay chỉ có một phiên tòa, lại là buổi chiều nên ít xe. Có những ngày diễn ra 2,3 phiên một lúc, số lượng xe máy của khách đến rất nhiều, có lúc tràn kín cả khoảng sân rộng cả mấy trăm m2”, anh Minh cho biết thêm.
Để rộng đường dư luận, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Tiến Trung – Chánh án TAND huyện Đông Anh tỏ ra khá thờ ơ với thông tin mà phóng viên cung cấp như trên. Khi phóng viên đặt câu hỏi ông “có biết hay không sự việc trên” thì nhận được câu trả lời: “Chúng tôi sẽ kiểm tra”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại