TAND Hà Nội công khai xin lỗi người chịu 10 năm oan sai

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Ông Đào Vĩnh Tường nói: “Tôi công khai xin lỗi ông Phạm Đức Bình. Các quyền lợi của ông Bình được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật..”.

Như đã đưa tin, sáng nay, 4/4/2014, TAND TP. Hà Nội đã tiến hành xin lỗi ông Phạm Đức Bình (SN 1956, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - người đã chịu hơn 10 năm oan sai.

Sáng nay, tại buổi công khai xin lỗi, Thẩm phán Đào Vĩnh Tường – Chánh Tòa hình sự TAND TP. Hà Nội nói lời xin lỗi ông Bình: “Tôi công khai xin lỗi ông Phạm Đức Bình. Các quyền lợi của ông Bình được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật..”.

Ông Tường tại buổi công khai xin lỗi ông Bình (Ảnh: Tuấn Nam)

Thẩm phán Đào Vĩnh Tường – Chánh Tòa hình sự TAND TP. Hà Nội tại buổi công khai xin lỗi ông Bình (Ảnh: Tuấn Nam)

Cũng tại buổi xin lỗi, ông Bình đã trình bày đơn yêu cầu gửi lên tòa yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần cho 3037 ngày tù tương ứng 158.750.000 đồng. Tiền bồi thường về thu nhập cá nhân là 452.688.000 đồng và hơn 20 triệu đồng tiền chênh lệch lương. Với 3 mức trên, ông Bình yêu cầu được bồi thường là 633.931.000 đồng. Tuy nhiên, ông Bình cũng đề nghị, do tình trạng xử lý kéo dài, yêu cầu của ông chưa được giải quyết theo chế độ nên ông Bình cũng yêu cầu cả phần lãi do số tiền trên sinh ra. Tổng cộng số tiền mà ông Bình yêu cầu bồi thường là 1.212.984.000 đồng.

Ông Bình cũng đề nghị Tòa án Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng bồi thường giá trị căn nhà tại Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Ông Phạm Đức Bình tại buổi xin lỗi (Ảnh: Tuấn Nam)
Ông Phạm Đức Bình tại buổi xin lỗi (Ảnh: Tuấn Nam)

“Do Công ty đã giải tán cửa hàng sai trái và sau đó đã không thực hiện bản án của TAND tối cao, tòa phúc thẩm tại Hà Nội. Hủy bỏ các quyết định oan sai đối với tôi trước và sau khi đẩy tôi vào vòng tố tụng oan sai. Có quyết định nâng bậc lương cho tôi theo quy định của pháp luật và nộp ngân sách nhà nước khoản phí bảo hiểm xã hoọi của tôi như đã thỏa thuận. Công ty Thi công cơ giới xây lắp hoàn trả tôi Huy chương Vì Sự nghiệp ngành xây dựng mà công ty đã giữ của tôi năm 1998. Có quyết định phục hồi danh dự và các quyền lợi hợp pháp của tôi tại công tu thi công cơ giới và xây lắp theo hướng bố trí việc làm hoặc được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật”, ông Bình viết.

Sau buổi xin lỗi, phát biểu trước các cơ quan báo chí, ông Phạm Đức Bình xúc động nói: "Tôi mong rằng trên đất nước này không còn ai bị oan sai như tôi nữa".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại