Tấn công website để trả đũa vụ Nam Định từ chối bằng ĐH tại chức?

camnhung |

Website http:// www.dulichnamdinh.com.vn đã bị đánh sập ít nhất trong hai ngày 5 và 6.11 và được khôi phục vào ngày 7.11

“Đừng hỏi vì sao bị hack mà hãy hỏi thành phố bạn đã ra quyết định gì”. Sau khi đánh sập trang web của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch của Nam Định trên tên miền http:// www.dulichnamdinh.com.vn hacker có tên Rainie Yang đã để lại dòng chữ trên.

Theo quan sát của PV Đất Việt website trên bị đánh sập ít nhất trong hai ngày 5 và 6.11 và chỉ khôi phục vào ngày 7.11 sau khi quản trị của website tìm ra lỗ hổng bị tấn công và khắc phục sự cố. Hacker này cũng cảnh báo “mục tiêu đang hướng tới TP. Nam Định”

Giao diện trang web http:// www.dulichnamdinh.com.vn

Mặc dù lý do bị đánh sập website trên không được giải thích rõ nhưng theo một thành viên của diễn đàn thanhniennamdinh.com, hacker Rainie Yang tỏ ra bức xúc với quyết định của tỉnh Nam Định về việc không tuyển công chức, viên chức tốt nghiệp các trường ngoài công lập.

Ngoài trang web trên, một trang web khác của Sở giao thông Vận tải Nam Định (giaothongvantai.com.vn) cũng không thể truy cập nhiều ngày nay. Dù vào cả 3 phần mềm Internet Explorer, Fire Fox và Google Chrome. Đến tận 19g ngày 7.11, khi click vào trang web này cũng không thấy cả tên và giao diện của trang web.

Đến sáng nay, 8/11, trang web http:// www.dulichnamdinh.com.vn mới hoạt động bình thường.

Theo Đình Tú

Báo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại