Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên ra mắt báo giới

Chiều 2/12, tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên lần đầu chủ trì họp báo thường kỳ Chính phủ.

Ông chia sẻ mong muốn làm tốt vị trí, vai trò của mình để góp phần thực hiện nhiệm vụ chung.

Báo chí muốn hỏi nhiều hơn nhưng tân Bộ trưởng đã nghiêm túc điều hành khít thời gian họp báo tròn 1 tiếng. Lần đầu đứng ở bục người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhận được câu hỏi liên quan đến cá nhân trong vai trò người tiếp xúc, phát ngôn với báo chí về những hoạt động, điều hành của Chính phủ.

Dẫn một câu nói của Bộ trưởng trả lời trong một bài báo gần đây rằng: "Tôi là người hành động", phóng viên đã dành cho ông câu hỏi về tâm tư, kỳ vọng ở cương vị mới.

"Hành động thì làm. Đơn giản là thế. Những gì phải nói là nói" - ông chia sẻ.

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng cho rằng, dù ở vị trí tiếp xúc với báo chí trên cương vị "phải nói" thì ông cũng mong muốn nói phải "kịp thời, chính xác" tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Ông chia sẻ mong muốn làm tốt vị trí, vai trò của mình để góp phần thực hiện nhiệm vụ chung.

Mong báo chí tiếp tục ủng hộ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự buổi họp báo đầu tiên của người kế nhiệm mình. Như ông nói, đây là nguyện vọng riêng của ông. Có 10 phút phát biểu, ông chân thành chia sẻ đánh giá cao dành cho báo chí như một cầu nối giữa Chính phủ và nhân dân.

"Không chỉ thông tin một chiều, báo chí cũng là kênh để Chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về hoạt động chỉ đạo, điều hành, các chính sách của Chính phủ liên quan thực tiễn", Phó Thủ tướng nói.

Ông mong báo chí tiếp tục là cầu nối để thông tin về Chính phủ đến với nhân dân, đồng thời khẳng định tiếp thu mọi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến đóng góp của nhân dân và báo chí đối với các hoạt động của Chính phủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại