Tại sao hàng trăm học viên cai nghiện phá trại bỏ trốn?

H.Sơn |

(Soha.vn) - Sự cố hàng trăm học viên cai nghiện phá trại bỏ trốn tại Hải Phòng ra ngoài khiến người dân sinh sống tại khu vực này rất hoang mang, lo lắng.

Vụ việc hy hữu này xảy ra vào khoảng 16h, ngày 14/9, tại Trung tâm giáo dục và lao động xã hội Hải Phòng (Xã Gia Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Những học viên cai nghiện này đi thành hàng dài như diễu hành ngoài phố.

Nhiều người dân địa phương đã rất lo lắng về sự việc trên. Khi vụ việc xảy ra, hầu hết các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực này đều phải đóng cổng, khóa chặt cửa đề phòng những người này đột nhập. Đặc biệt, họ cho rằng, đây chủ yếu là những người nghiện, không rõ số lượng học viện trốn là bao nhiêu người? Nhất là chưa được cơ quan chức năng thông báo tình trạng an toàn, thu gom hết số học viên cai nghiện trốn trại nên hiện cuộc sống rất bất an.

Rất nhiều học viên trốn trại đi lại trên đường

Rất nhiều học viên trốn trại đi lại trên đường

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, trại này thuộc tổng đội thanh niên thành đoàn đang quản lý và trại thuộc Sở LĐTB&XH thành phố Hải Phòng. Số lượng đối tượng đang được cai nghiện tại trại này là bao nhiêu thì huyện không nắm rõ vì trại là của thành phố.

Các học viên này đã có ý đồ từ hôm qua (13/9) để tạo sức ép, đòi chế độ chính sách. Các đối tượng này đi rất trật tự, thành hàng, cởi trần đi ngoài đường khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

"Cách đây vài năm, các học viên cai nghiện ở đây cũng từng trốn trại ra ngoài và đã biết được hậu quả của việc làm đó là như thế nào nên lần này rất trật tự. Hiện nay, trại đã được mở và lãnh đạo huyện cùng các đơn vị chức năng đang tiến hành theo dõi, kiểm soát tình hình và vận động các học viên này trở lại trại. Chúng tôi cũng đã huy động lực lượng công an đưa các học viên trở về trại trong thời gian sớm nhất", ông Hoàng cho biết.

Các phương tiện tham gia giao thông cũng phải nhường đường cho những người này

Các phương tiện tham gia giao thông cũng phải "nhường đường" cho những người này

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Toàn, Giám đốc Trung tâm giáo dục và lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận có khoảng 200/909 học viên bỏ trại ra ngoài vào chiều 14/9.

"Hiện đã có 20 người đã tự nguyện trở lại trại, một số gia đình cũng đã gọi điện đến trung tâm thông báo trong sáng mai sẽ đưa con em trở lại trại. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng để đưa các học viên trở lại trại trong thời gian sớm nhất. Các hộ dân cứ bình tĩnh và tạm thời chủ động có biện pháp an toàn, trước mắt đóng cổng nhà, khóa cửa lại. Nếu ai phát hiện ra người có biểu hiện nghi vấn về các học viên thì có thể thông báo cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất", ông Toàn cho hay.

Được biết, đoàn học viên trốn trại lần này đã đi được khoảng 15km, hướng về thành phố Hải Phòng. Hiện tại, công tác an ninh đang được thắt chặt tại các ngả đường có thể có học viên đi qua, nhưng chưa thể khống chế được hoàn toàn. Được biết, các học viên này làm như vậy nhằm phản đối việc tăng thời gian cai nghiện từ 2 năm lên thành 4 năm.

Clip học viên trốn trại do độc giả Anh Tuấn cung cấp:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại