Tai nạn xe khách ở Sapa: 2 bệnh nhân có diễn biến xấu

Trong số 29 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai, đến nay còn 16 bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Bá Huệ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: 2 trong số 9 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 4D khu vực xã Tòng Sành, huyện Bát Xát có dấu hiệu xấu đe doạ đến tính mạng. Công tác cứu chữa nạn nhân tiếp tục được tích cực triển khai.

Đối với trường hợp bệnh nhân bị cành cây xuyên qua hốc mắt gây tổn thương não đã được mở sọ để dẫn lưu. Còn trường hợp một bệnh nhân nữ bị đa chấn thương, chấn thương sọ não hiện đang được mổ cấp cứu.

“Hiện nay, bệnh viện Bạch Mai đã cử chuyên gia và cả thuốc lên điều trị cho các bệnh nhân này, khi ổn định sẽ chuyển hai bệnh nhân này về Bạch Mai hoặc tiếp tục điều trị ở đây thì chiều nay chúng tôi mới quyết định. Về thiết bị và nhân lực, chúng tôi có thể đáp ứng, nếu thiếu thì bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ, khi gần hội chẩn các bác sĩ sẽ lên ngay. Về vấn đề máu, vừa rồi Hội Chữ thập Đỏ tỉnh đã huy động được hơn 40 đơn vị máu nên không thiếu cho bệnh nhân”, Bác sĩ Nguyễn Bá Huệ cho biết.

Trong số 29 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai, đến hôm nay còn 16 bệnh nhân, một số bệnh nhân nhẹ đã ra viện và người nhà xin chuyển về các tỉnh để tiện chăm sóc và điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại