Tai nạn thảm khốc, 3 người chết: Nhà chú rể hoãn cưới lo tang ma

Y.Dương |

Được biết, những nạn nhân trong vụ tai nạn 3 người chết ở Thanh Hóa đang trên đường đi dự đám cưới.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h30 phút sáng nay (19/7), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hà Bình (Hà Trung, Thanh Hóa) đã làm 3 người chết, 5 người bị thương.

Theo tờ Vietnamnet, ông Lê Văn Minh (47 tuổi, xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An, người may mắn thoát chết), cho hay, hôm nay cả gia đình ông thuê xe đưa người thân đi đám cưới con trai tên Lê Văn Tuấn ở Bắc Giang thì gặp nạn.

Cả gia đình ông Minh định tổ chức đám cưới cho con xong sẽ về quê ở Nghệ An để báo hỷ, nhưng không ngờ, ngày vui đã biến thành ngày buồn nhất.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, con trai ông Minh vừa đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về được một tuần.

Được biết, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông Minh và con trai cùng một người nữa ngồi ở phía cuối xe nên may mắn thoát chết.

Gia đình ông Minh đã phải hoãn đám cưới để lo tang ma cho những nạn nhân xấu số.

Ông Lê Văn Minh. Ảnh: VOV
Ông Lê Văn Minh. Ảnh: VOV

Nhớ lại giây phút kinh hoàng, ông Lê Hữu Thành (53 tuổi, bảo vệ của một nhà hàng gần hiện trường vụ tai nạn) kể trên tờ Zing.vn:

"Tôi nhìn ra đường thì thấy hai xe dính chặt nhau. Ô tô 7 chỗ hư hỏng, người sống sót trong xe cùng tài xế gào thét cầu cứu. Do đau tay nên tôi chỉ đứng soi đèn cho xe khác tránh để mọi người cứu các nạn nhân".

Trên tờ Vietnamnet, ông Minh nghẹn ngào: "3 người ngồi phía trước đã chết hết rồi...!”.

Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Báo giới trong nước thông tin, khi xe gặp nạn, ông Minh và tài xế tên San đã đạp cửa thoát khỏi chiếc xe và kêu cứu.

Sau khi đến bệnh viện sơ cứu, tài xế San đã rời viện trong với vẻ mặt thất thần và hoảng sợ.

Bác sỹ Vũ Văn Chính (Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung) thông tin trên một tờ báo, trong số các nạn nhân bị thương thì ông Lê Văn Bình bị nặng nhất. Cụ thể, nạn nhân này bị chấn thương sọ não, gãy hầu hết xương quai hàm và mặt.

Xe nát bét sau cú tông. Ảnh: Báo Giao thông
Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

Trước đó, như đã thông tin, sáng 19/7, xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubisi mang BKS: 37A-096.33 do tài xế Hồ Tuấn San (SN 1966, trú xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến km 298 + 450, thuộc địa bàn thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) thì tài xế bất ngờ lạc tay lái đâm vào đuôi xe rơ móc biển số tỉnh Thanh Hóa đi cùng chiều.

Sau cú va chạm cực mạnh, xe 7 chỗ dính chặt vào đuôi xe rơ móc.

3 nạn nhân tử vong được xác định là: Lê Văn Mùi (48 tuổi), Nguyễn Văn Tân (62 tuổi), Nguyễn Thái Hời (29 tuổi).

5 người bị thương là Lê Văn Minh (47 tuổi), Lê Văn Bình (44 tuổi), Lê Văn Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (59 tuổi), và tài xế Hồ Tuấn San (49 tuổi, cùng trú Nghệ An).

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại