Sự thật về tin đồn xác đôi nam nữ cụt đầu buộc vào nhau ở bờ sông

Hoàng Hải |

Người dân xóm Trại Nội hết sức sợ hãi về tin đồn phát hiện xác chết đôi nam nữ cụt đầu ở bến sông. Tuy nhiên, khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng không tìm thấy thi thể nào.

Theo như tin đồn mà người dân truyền tai nhau, vào chiều 16/4, ông Bùi Lang Chung (SN 1962, trú tại xóm Trại Nội, Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định) trong khi câu cáy ở bờ đê sông Đào vô tình nhìn thấy một thuyền chài kéo 2 xác chết vào bờ rồi bỏ đi.

Khi ông Chung tiến lại kiểm tra đã vô cùng hoảng hốt phát hiện xác đôi nam nữ được buộc vào nhau, trong đó người nữ bị cụt đầu, thấy vậy ông Chung liền bỏ chạy.

Sau một hồi trấn tĩnh, ông Chung quay lại địa điểm đó tìm nhưng 2 cái xác trên đã trôi đi từ lúc nào không hay.

Tin đồn trên đã nhanh chóng lan truyền trong nhân dân xã Thành Lợi và các xã lân cận, thậm chí nhiều người không dám đi qua khu vực bờ đê sông Đào vào ban đêm.

Để tìm hiểu thực hư thông tin trên, trưa 18/4 chúng tôi đã tìm về địa phương để xác minh.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu người dân địa phương cho biết, chỉ nghe tin ông Chung phát hiện 2 xác chết buộc vào nhau ở khu vực bãi Lở, Xóm Trại Nội nhưng không ai được tận mắt chứng kiến hai xác chết trên.

Ông Bùi Huy Thủy - Trưởng xóm Trại Nội, cho hay: “Tôi cũng nghe dư luận địa phương đồn về việc phát hiện 2 xác chết bị buộc vào nhau ở khu vực bãi Lở vào ngày 16/4 nhưng bản thân không được tận mắt chứng kiến sự việc".

Ông Bùi Huy Thủy - Trưởng xóm Trại Nội chỉ nơi được cho là phát hiện xác đôi nam nữ

Ông Bùi Huy Thủy - Trưởng xóm Trại Nội chỉ nơi được cho là phát hiện xác đôi nam nữ

Bà Bùi Thị Huê (vợ ông Thủy) cũng cho biết: “Hai ngày nay tôi đi chợ nghe mọi người đồn ầm về việc phát hiện xác chết đôi nam nữ ở bờ sông Đào, tuy không được nhìn thấy nhưng tôi rất sợ”.

Phóng viên cũng đã tim về nhà ông Chung để xác minh tin đồn có phải ông đã nhìn thấy xác chết đôi nam nữ bị cụt đầu không thì nhận được câu trả lời: "Hôm đấy tôi có đi câu cáy đâu mà nhìn thấy xác chết, chắc do ai ác ý nên mới nên mới bảo là tôi nói như thế”.

Xác nhận với phóng viên về vụ việc trên, ông Bùi Doãn Linh - Trưởng Công an xã Thành Lợi cho biết, chính quyền địa phương có nghe việc người dân đồn thổi về thông tin trên, công an xã đã cho người đi xác minh nhưng không hề phát hiện xác chết nào.

"Mấy ngày qua dòng nước sông Đào rất trong nếu có cái xác nào thì chúng tôi đã phát hiện ra", ông Linh cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại