Sự cố đường dây 500kV làm 22 tỉnh thành phía Nam mất điện

Giang Chi |

(Soha.vn) - Theo thông tin mới cập nhật, sự cố hệ thống điện lúc 13h52 chiều nay trên đường dây 500kV đã làm 22 tỉnh thành phía Nam bị mất điện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng ban Quan hệ cộng đồng Tổng Công ty Điện lực TP. HCM cho biết, vào lúc 13h52 lưới truyền tải điện quốc gia khu vực phía Nam và toàn địa bàn TP. HCM đã xảy ra sự cố bất khả kháng khiến 22 tỉnh thành phía Nam, trong đó có TP.HCM bị mất điện trên diện rộng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố ở đường dây truyền tải 500kV dẫn đến ảnh hưởng tới hai hệ thống truyền tải 220kV và 110kV.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố.

Đến 14h34, lưới điện đã được khôi phục ở một số phụ tải quan trọng. 

Riêng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi cũng đang rất nóng bởi hàng trăm người hâm mộ và các PV báo chí chờ đón Nick Vujicic, rất may là có hệ thống điện riêng nên không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

* Tiếp tục cập nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại