Sốt sình sịch chuyện "bikini hay đồ ngủ" ở Đà Nẵng

Y.Dương |

Chuyện mặc gì khi đi tắm biển ở Đà Nẵng mới đây được đưa ra bàn luận sôi nổi.

Mới đây, khi bàn về vấn đề phát triển du lịch địa phương tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng, ông Ngô Quang Vinh (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) đưa ra thông tin, du khách nhận xét việc tắm biển ở đây "rất rẻ và sướng".

"Nhiều du khách nước ngoài than phiền họ rất "dị ứng" khi thấy một số phụ nữ mặc đồ ngủ đi tắm mà lẽ ra phải mặc bikini. Sắp tới, các đơn vị du lịch sẽ làm khu vực riêng cho du khách mặc bikini tắm biển", báo giới trong nước thuật lại lời ông Vinh.

Ông Vinh còn đưa ra dự kiến, sắp tới nếu làm thông thoáng hơn nữa thì tổ chức những show diễn bikini bên biển, tạo phong phú, hấp dẫn hơn để tăng giá trị dịch vụ của mình.

Tờ Pháp luật TP.HCM cho hay, sau khi ông Vinh nêu ý kiến, ĐB Nguyễn Đăng Hải (Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng) cho rằng, ông Vinh đang mơ quá xa về ý tưởng quy định mặc bikini khi xuống biển này.

“Chưa giải quyết xong việc mặc áo ngủ để tắm biển mà đã nói chuyện mặc bikini là thiếu thực tế”, ông Hải nói.

Nhiều đại biểu khác cũng cho rằng, quy định mặc bikini khi tắm biển rất khó khả thi.

Theo đó, câu chuyện "bikini hay đồ ngủ" khi đi tắm biển đã trở thành đề tài sốt sình sịch ở Đà Nẵng.

Chị Trần Mỹ D. (28 tuổi, du khách Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch) bày tỏ trên tờ Công an TP.HCM: “Đã đi tắm biển thì phải mặc đồ tắm chứ, nó vừa tiện cho việc tắm của mình, lại đẹp và hợp với văn hóa tắm biển”.

Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm trên, chị Trần Thu Hồng, 42 tuổi (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thông tin trên tờ Tiền Phong, việc mặc quần đùi và áo ôm đi tắm biển cũng khá mát, lại làm chị đỡ ngại và cảm thấy lịch sự hơn nếu gặp người quen.

"Không phải cơ thể ai cũng đẹp để khoe ra cả", người phụ nữ này nói.

Trang phục tắm trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Trần/Tiền Phong
Trang phục tắm trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Trần/Tiền Phong

Cũng theo nguồn trên, trước ý kiến có khu vực riêng cho du khách mặc bikini tắm biển, bà Lê Thị Mỹ Hạnh (Phó Chủ tịch Hội LHPNVN thành phố Đà Nẵng) lên tiếng phản đối bởi điều đó vô hình trung tạo nên sự kì thị không đáng có.

Theo tờ Gia đình&Xã hội, ông Nguyễn Thiếu Dũng, một nhà nghiên cứu về văn hóa phương Đông (trú tại TP. Đà Nẵng) đồng tình rằng nếu tắm biển mặc bikini sẽ đẹp hơn.

Tuy nhiên, ông cho rằng, việc người phụ nữ mặc bất cứ đồ gì khi đi tắm biển thì cách bảo tồn nhân phẩm của họ khác nhau.

"Phải thấy cái đạo đức ở trong đó nó còn tồn tại được chứ không phải cái gì cũng cho thật đẹp để làm sướng mắt mọi người đâu”, vị này khẳng định theo nguồn trên.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng:

“Chúng tôi chỉ khuyến khích người dân khi xuống biển cần phải mang phục tắm biển phù hợp (ví dụ bikini, đồ tắm bó sát,…) chứ không cấm hay bắt buộc được.

Cái này tùy vào ý thích của người dân. Nhưng để có một bãi tắm đẹp, văn hóa tắm biển, văn minh hiện đại đa số người mặc đồ tắm biển phù hợp". (Theo Công an TP.HCM)

 

 (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại