Sôi nổi ngày hội hiến máu cứu người

huongngan |

ây là một trong những hoạt động thiết thực do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong Tháng Thanh niên.

Sáng 9/1, tuyến phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở thành con phố “hiến máu”, hàng nghìn thanh niên (gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, lực lượng vũ trang, các cán bộ đoàn… đang học tập, công tác địa bàn Hà Nội) đã nhiệt tình tham gia hiến máu, với tâm nguyện hiến máu cứu người.

Mỗi thanh niên tham gia hiến máu đã ý thức được hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ giọt máu của mình cứu những người bệnh đang gặp nguy hiểm, tăng cường số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, ngoài ra còn để dự phòng thảm họa.

Như vậy có thể thấy rằng, sức trẻ, lòng nhiệt tình của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên Thủ đô không chỉ thể hiện tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trên các lĩnh vực an sinh xã hội mà còn tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẻ chia những giọt máu quý báu của mình cho người bệnh. Đó thực sự là sự sẻ chia đáng quý và để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng xã hội.

Thông qua những việc làm thiết thực như vậy cũng chính là một cách để lớp lớp đoàn viên thanh niên trên địa bàn Hà Nội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng là cánh tay phải đắc lực tin yêu của Đảng./.

Những hình ảnh về nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”

Khai mạc ngày hội hiến máu

Tuyên dương những cá nhân tích cực tham gia hiến máu

Các đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu

Chờ đến lượt được hiến máu

Những người hiến máu luôn được theo dõi và chăm sóc cẩn thận

Các hoạt động tư vấn về hiến máu của các tình nguyện viên

Các đoàn viên thanh niên Hà Nội tuyên truyền sâu rộng về hoạt động hiến máu nhân đạo

Theo VOV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại