Sinh viên sẽ được thuê nhà của Nhà nước

Theo VNE |

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp, người thu nhập thấp, hộ nghèo; sinh viên, người khuyết tật, người già cô đơn, gia đình có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị đều thuộc diện được thuê, mua nhà sở hữu Nhà nước.

Bộ Xây dựng vừa hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, sẽ có nhiều người được thuê, thuê mua nhà ở dạng này. Đây là nhà công vụ, nhà xã hội, nhà sinh viên, nhà ở cũ được tạo lập bằng vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà ở thuộc diện tự quản.

Những người được thuê, mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm người có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước, công nhân làm việc tại khu công nghiệp, người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị; người khuyết tật, người già cô đơn và những người có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

Nhà xã hội tại khu đô thị Việt Hưng. Ảnh: Đoàn Loan

Sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề; sinh viên là con gia đình chính sách, hộ nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, sinh viên học giỏi; sinh viên năm đầu tiên được ưu tiên xét duyệt thuê nhà trước.

Người được xét mua nhà phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng chật chội, có diện tính bình quân hộ gia đình dưới 5 m2 một người hoặc nhà ở hư hỏng, dột nát.

Người được thuê, mua nhà ở xã hội phải thanh toán ngay lần đầu tiền thuê, mua bằng 20% giá trị của nhà ở và phải có hộ khẩu thường trú hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi có nhà ở cho thuê...

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, năm 2013 sẽ đưa ra nhiều văn bản để tạo thuận lợi cho người có khó khăn tại đô thị tiếp cận nhà ở. Cả nước phấn đấu xây dựng khoảng 75 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó khoảng 3 triệu m2 sàn nhà xã hội, hỗ trợ cho khoảng 70.000 gia đình người có công với cách mạng và 150.000 hộ nghèo cải thiện chỗ ở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại