Sinh viên Hà Nội tranh luận sôi nổi cùng lãnh đạo Trường Harvard

Ngân Hà |

(Soha.vn) - Chiều ngày 14/3, 15 lãnh đạo nữ cấp cao của các chính phủ, công ty có cuộc trò chuyện và thảo luận thú vị với hơn 200 bạn trẻ Hà Nội tại ĐH Ngoại Thương.

Trong đó, có các đại biểu từ Women’s Leadership Board của Harvard Kennedy School với chủ đề: “Tọa đàm lãnh đạo nữ: Nói chuyện với thế hệ trẻ Việt Nam”. Đây cũng chính là lực lượng cố vấn chính trong Chương trình Phụ nữ và Chính sách công thuộc Trường Harvard Kennedy School (WAPPP) với sứ mệnh hướng tới bình đẳng giới và cải thiện chất lượng đời sống của cả nam giới và nữ giới trên toàn thế giới.

Sinh viên đã đăng ký đến từ rất sớm háo hức chờ các nữ lãnh đạo nổi tiếng đến trò chuyện tại ĐH Ngoại thương chiều 14/3.

Sinh viên đã đăng ký đến từ rất sớm háo hức chờ các nữ lãnh đạo nổi tiếng đến trò chuyện tại ĐH Ngoại thương chiều 14/3.

Các bạn trẻ ngồi kín hội trường.

Các bạn trẻ ngồi kín hội trường.

Buổi thảo luận cùng giới trẻ Hà Nội sẽ xoay quanh 5 chủ đề chính bao gồm: quyền lực mềm; vai trò của hành trình học suốt đời; vấn đề cân bằng giữa cuộc sống và công việc; phụ nữ và sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh; động lực và tầm nhìn của nữ lãnh đạo.

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh - Giám đốc trung tâm hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương khẳng định vai trò quan trọng của giới nữ và lãnh đạo nữ, qua đó khuyến khích các bạn gái trẻ dám đam mê, dám cống hiến, dám thể hiện bản thân mình ở vị trí lãnh đạo, bình đẳng như những người bạn khác giới.

Các bạn trẻ được chia theo nhóm để cùng trò chuyện, thảo luận với các nữ lãnh đạo, các nhà nghiên cứu về 5 vấn đề được đưa ra về lãnh đạo là nữ giới.

Chăm chú, tỉ mỉ ghi chép. Đây là cơ hội để các bạn trẻ Hà Nội rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh, nói trước đám đông.

Các nữ lãnh đạo Trường Havard rò chuyện thân mật, vui vẻ cùng sinh viên.

Bàn về hành trình học suốt đời của nữ giới, các nữ lãnh đạo Trường Harvard và các sinh viên cho rằng, có rất nhiều rào cản khiến cho việc học suốt đời gặp nhiều khó khăn. Ví dụ: vấn đề gia đình, kết hôn, con cái...

“Hãy chọn đúng đối tượng kết hôn, người có thể thấu hiểu và chia sẻ cho bạn gánh nặng gia đình. Vậy, làm thế nào để học tập suốt đời? Họ phải luôn luôn suy nghĩ, học hỏi, tìm tòi, luôn luôn đặt câu hỏi, nghĩ ra các ý tưởng mới. Biết cách chấp nhận sự phản đối, hay thất bại và học hỏi từ đó”, một nữ chuyên gia nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho biết, thách thức đối với người lãnh đạo nữ chính là sợ thất bại, gánh nặng gia đình, áp lực tài chính và sự phân biệt về giới.

Thuyết trình bằng tiếng Anh.

Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện khả năng thuyết trình, tìm kiếm cơ hội học tập nước ngoài, xác định mục tiêu cho bản thân.
Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện khả năng thuyết trình, tìm kiếm cơ hội học tập nước ngoài, xác định mục tiêu cho bản thân.

Vậy để trở thành các nữ lãnh đạo, giới trẻ Việt Nam cần điều gì là thắc mắc có nhiều bạn trẻ có mặt tại buổi chia sẻ. Câu trả lời được đưa ra là: “Đam mê là tài sản quý giá nhất của giới trẻ để thành công. Đó là sức sống của tuổi trẻ. Bạn hãy sống hết mình cho hiện tại, có rất nhiều thời gian để theo đuổi ước mơ, xác định mục tiêu cuộc đời. Lợi thế của giới trẻ chính là thông tin mở từ internet. Và quan trọng hãy nắm lấy cơ hội giáo dục nước ngoài và mở rộng trình độ hiểu biết”.

Cuộc tranh luận đầy hấp dẫn, cuốn hút khiến các bạn trẻ hào hứng vì đây là một cơ hội hiếm có, được gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và mở rộng các mối quan hệ, hiểu biết để tiếp tục giữ lửa cho những đam mê và hoài bão cống hiến cho đất nước và cộng đồng.

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo trẻ của các chính phủ nước ngoài, các tổ chức.
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo trẻ của các chính phủ nước ngoài, các tổ chức.

Chương trình được tổ chức bởi Nhóm Truyền thông Mới - Vietnam New Media Group (VNMG) cùng CLB Truyền thông YMC - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, tổ chức InStarfish và sự ủng hộ từ mạng lưới các cựu học viên học bổng Fulbright và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại